Mạnh thường quân người Pakistan giấu tên quyên góp 30 triệu USD cứu trợ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria

(PLO)- Một người Pakistan giấu tên ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu USD để hỗ trợ các nạn nhân trong trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Sirya.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo các quan chức, một người Pakistan ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu USD cho các nạn nhân của trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Theo tờ The Guardian, người này không cung cấp danh tính khi quyên góp số tiền trên.

Một bé trai Thổ Nhĩ Kỳ được giải cứu sau trận động đất. Ảnh: REUTERS

Một bé trai Thổ Nhĩ Kỳ được giải cứu sau trận động đất. Ảnh: REUTERS

Trên Twitter, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif hôm 11-2 cho biết ông “vô cùng xúc động trước tấm gương” của một người đồng hương ẩn danh. Người này đã đến đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington và quyên góp 30 triệu USD để giúp đỡ các nạn nhân của trận động đất.

“Đây là hành động từ thiện vinh quang giúp nhân loại chiến thắng những khó khăn dường như không thể vượt qua” - ông viết.

Ông Mustafa Tanyeri - tổng biên tập của hãng tin Election Post - cho biết đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Washington Murat Mercan xác nhận nhận được khoảng đóng góp trên.

Thông tin về khoản quyên góp này được đưa ra sau khi Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc kêu gọi quyên góp 77 triệu USD để cung cấp khẩu phần ăn cho ít nhất 590.000 người phải di dời ở Thổ Nhĩ Kỳ và 284.000 người ở Syria. Theo chương trình này, khoảng 45.000 người trong số đó là người tị nạn.

Theo đài CNN, số người thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc hôm 6-2 đã lên tới ít nhất 36.217 người. Trong đó, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ ít nhất là 31.643 người, trong khi số người thiệt mạng ở Syria ít nhất là 4.574 người.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-2 cho biết ít nhất 19.300 nạn nhân của trận động đất đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 3.636 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm