Cập nhật động đất Thổ Nhĩ Kỳ-Syria: Hơn 36.000 người chết, giai đoạn cứu hộ 'sắp kết thúc'

(PLO)- Đã hơn 1 tuần kể từ khi trận động đất kinh hoàng tấn công biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người chết đã vượt 36.000 người, viện trợ tăng cường khi hy vọng cứu hộ ngày càng mong manh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 13-2, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau trận động đất thảm khốc ngày 6-2 đã lên tới 36.217 người, đài CNN dẫn nguồn từ 2 nước cho biết.

Cụ thể, số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ là 31.643 người. Tổng số người chết ở Syria là 4.574, bao gồm hơn 3.160 người ở các khu vực do phe đối lập kiểm soát và 1.414 người chết ở các khu vực do chính phủ kiểm soát.

Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13-2 cho biết ít nhất 19.300 nạn nhân của trận động đất đang điều trị tại các bệnh viện, trong đó có 3.636 người đang được chăm sóc đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Gia đình và Dịch vụ xã hội Thổ Nhĩ Kỳ - bà Derya Yanik nói rằng ít nhất 1.362 trẻ em ở nước này đã bị tách khỏi cha mẹ sau trận động đất, trong đó vẫn chưa xác định được danh tính của 291 em.

Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục bắt giữ các nhà thầu bất động sản do cáo buộc “cẩu thả” trong xây dựng các công trình dẫn đến đổ sập khi động đất. Bộ trưởng Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho biết ít nhất 134 nghi phạm đang bị điều tra.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng bắt giữ 97 người do trộm cắp, cướp bóc ở vùng động đất và 14 người vì cáo buộc đưa thông tin sai lệch về động đất.

Phó Tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo và cứu trợ - ông Martin Griffiths đến thăm khu vực động đất ở TP Aleppo (Syria) ngày 13-2. Ảnh: AFP

Phó Tổng thư ký LHQ về các vấn đề nhân đạo và cứu trợ - ông Martin Griffiths đến thăm khu vực động đất ở TP Aleppo (Syria) ngày 13-2. Ảnh: AFP

Cùng ngày, Tổng thống Syria - ông al-Assad đã gặp phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) - Martin Griffiths để thảo luận về viện trợ, hãng thông tấn Syria SANA đưa tin. Tại cuộc gặp, ông al-Assad nhấn mạnh sự cần thiết phải cung cấp viện trợ khẩn cấp cho tất cả các khu vực ở Syria cũng như hỗ trợ quốc tế để tái thiết Syria sau thảm họa.

Chính quyền Syria đã đồng ý mở 2 cửa khẩu biên giới là Bab Al-Salam và Al Ra'ee từ Thổ Nhĩ Kỳ đến tây bắc Syria để tạo điều kiện cho viện trợ.

LHQ cho biết sẽ giúp chuyển viện trợ từ các khu vực do chính phủ kiểm soát đến khu vực do phiến quân kiểm soát

Về công tác cứu hộ, đã hơn 1 tuần kể từ khi thảm họa xảy ra, lực lượng cứu hộ vẫn tiếp tục tìm kiếm trong đống đổ nát nhưng các nhà chức trách cảnh báo cơ hội tìm thấy những người sống sót ngày càng mong manh. Trong ngày thứ 6 và thứ 7 sau động đất, đã có ít nhất 41 người được cứu sống thần kỳ từ đống đổ nát ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng với nhiều nhóm cứu hộ từ các khác, đội Tìm kiếm và Cứu nạn Quốc tế (ISAR) của Đức ngày 13-2 đã kết thúc nhiệm vụ tại khu vực bị động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và trở về nước.

Phó Tổng thư ký LHQ Griffiths ngày 13-2 đã đến thăm TP Aleppo (Syria) - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của động đất và cho biết giai đoạn cứu hộ “sắp kết thúc”.

Về viện trợ, quốc tế tiếp tục viện trợ, hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria ứng phó với khó khăn. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đến nay đã có 99 quốc gia đề nghị hỗ trợ nước này.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cam kết tăng cường viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan, bà cho biết: “Ủy ban sẽ huy động hỗ trợ bổ sung và đáp ứng yêu cầu mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ về nơi trú ẩn, nhất là là lều, chăn, máy sưởi”.

Trong ngày 13-2, đã có 6 xe tải chở hàng viện trợ của LHQ đến Syria qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, nâng tổng số chuyến xe viện trợ đến nay lên 58 chuyến, theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo LHQ (OCHA).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm