Máy bay phun thuốc xuất hiện tại hội chợ ở TP.HCM

Ngày 19-6, tại Nhà thi đấu thể dục thể thao Phú Thọ Quận 11 diễn ra lễ khai mạc Hội chợ quốc tế máy móc thiết bị công nghệ vật tư nông nghiệp Việt Nam (Agritech Viet Nam 2019); Hội chợ quốc tế nông sản và thực phẩm Việt Nam 2019 (Viet Nam Farm&Food Expo 2019); Hội chợ quốc tế về máy móc thiết bị công nghệ hỗ trợ sau thu hoạch 2019 (Farm& Food Tech 2019).

Sự kiện do Sở công thương TP.HCM và Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM tổ chức, các hội chợ kết thúc ngày 22-6.

Các hội chợ trên thu hút 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước với 200 gian hàng đa dạng các lĩnh vực thuộc ngành nông nghiệp và công nghệ sau thu hoạch như các loại máy móc, thiết bị, công nghệ, các loại nông đặc sản, thực phẩm chế biến…

Agritech Vietnam 2019 trưng bày máy móc thiết bị vật tư nông nghiệp: máy bay nông nghiệp, máy bay nông nghiệp không người lái, máy cấy lúa, máy gieo hạt, máy bóc vỏ ngô… Công nghệ bảo quản hạt giống, máy nông nghiệp chạy bằng động cơ xăng dầu. Hệ thống tưới nhỏ giọt; phun mưa…

Máy bay nông nghiệp được trưng bày tại hội chợ 

Vietnam Farm&Food Expo 2019 giới thiệu những đặc sản vùng miền; thực phẩm chế biến với các sản phẩm từ mỳ, đường thốt nốt, xúc xích, lạp xưởng đồ hộp…

Farm&Food Tech 2019 là cầu nối để nhà sản xuất nông nghiệp tiếp cận tìm hiểu rõ hơn về công nghệ sau thu hoạch cũng như lợi ích ứng dụng công nghệ sau thu hoạch; trưng bày gồm máy móc công nghệ quan trắc môi trường, xử lí nước; máy móc trang thiết bị và công nghệ kiểm thử an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc…

Tham gia hội chợ, AGRAS đại lý được ủy quyền của DJI– hãng sản xuất máy bay không người lái lớn nhất thế giới chia sẻ họ mang đến hội chợ này thiết bị máy bay nông nghiệp MG 1P. Công nghệ này còn khá mới ở Việt Nam.

Chiếc "máy bay" này có lợi ích khi tốc độ phun thuốc bảo vệ thực vật nhanh, mất 10-15phút/hecta trong khi nếu dùng con người thì thời gian một ngày/hecta và đặc biệt là phun rất chính xác.

Thiết bị phantom 4RTK  giúp lập bản đồ địa hình chính xác 

Máy gieo  lúa

Đào Văn Hồ, Giám đốc trung tâm xúc tiến thương mại Nông nghiệp-Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, các DN nước ngoài tham gia hội chợ năm nay như Trung Quốc, Hàn Quốc mang đến nhiều công nghệ chế biến hiện đại.

Máy cấy mạ 

Chia sẻ tại Hội chợ, ông Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở công thương TP.HCM cho biết, 2018 kim ngạch xuất khẩu nông sản cả nước đạt hơn 40 tỉ USD cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Nông sản Việt xuất khẩu sang hơn 180 quốc gia vùng lãnh thổ.

Nhiều nông sản Việt Nam mở rộng sang các thị trường mới như bò sữa vào Malaysia, thịt gà, trứng vào Singapore, thịt heo sữa, gạo vào Trung Quốc … nhiều nông sản lần đầu tiên được cấp visa xuất khẩu như thịt heo vào Mymanmar, chôm chôm vào NewZealand…Qua đó, cho thấy quá trình tái cơ cấu nông nghiệp đang đi đúng hướng.

Năm 2019 các hiệp định thương mại tự do có hiệu lực như CPTPP tạo cơ hội xuất khẩu cho nông sản Việt Nam, góp phần vào mục tiêu xuất khẩu đạt hơn 43 tỉ USD.

Để đạt mục tiêu này, công tác phát triển thị trường phải đặc biệt chú trọng gia tăng hàm lượng chế biến tinh, thay cho các sản phẩm xuất khẩu dưới dạng thô… đảm bảo quy chuẩn trong quá trình sản xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cũng như xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông sản.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm