Mẹ đi mua sữa về phát hiện hai con sinh đôi đã chết đuối

Hai anh em sinh đôi Nguyễn Văn Phú và Nguyễn Văn Hữu (đều 4 tuổi) bị rơi xuống ao (ở xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) cùng bị chết đuối.

Theo người nhà cho biết, chiều 27-1, chị Nguyễn Thị Oanh (mẹ cháu Phú và Hữu, trú xóm Tân Mỹ, xã Mỹ Thành) đi ra chợ mua sữa cho hai con. Tuy nhiên khi chị Oanh trở về nhà thì không thấy hai con Phú và Hữu đâu.

Chị Oanh cùng người thân vội vàng đi tìm hai con thì phát hiện Phú và Hữu  bị chết đuối trong ao của gia đình.

Được biết, chị Oanh cùng chồng là anh Nguyễn Văn Cần và làm nông, hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Ngày 28-11, lãnh đạo UBND huyện Yên Thành và xã Mỹ Thành đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ trợ cho gia đình chị Oanh, anh Cần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm