Mead Johnson Vietnam phản hồi về giá bán một số sản phẩm Enfa

Trước thông tin sữa Mead Johnson được bán giá cao tại thị trường Việt Nam, ngày 1-7-2009, Tổng Giám đốc Mead Johnson Nutrition Việt Nam - ông Mark Hely đã bày tỏ một số băn khoăn và trên tinh thần thông tin nhiều chiều, ông mong muốn giải thích: Thông tin về giá và cách tính giá đối với các sản phẩm của Mead Johnson như trong báo cáo được đăng tải gần đây là không phản ánh đúng thực tế. Theo ông Hely, các số liệu về lợi nhuận của công ty và cách tính đã không thể hiện các chi phí ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty như chi phí hoạt động, phí phân phối (nhà xưởng, vận chuyển, v.v...), chi phí quảng cáo và đặc biệt là các loại thuế: thuế VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp, v.v...

Ngoài ra, ông cũng cho biết là cách tính tỷ giá không đồng nhất trong báo cáo cũng ảnh hưởng đến kết quả và giá bán. Theo ông, trong báo cáo của cơ quan thanh tra cũng cho thấy trong quý I-2009, Mead Johnson Vietnam đã phải gánh chịu sự thiệt hại lớn do thay đổi tỷ giá và trong sáu tuần đầu của quý I, Mead Johnson cũng đã giảm giá đến 25%. Công ty vẫn đang tiếp tục nỗ lực hết sức để đáp ứng chủ trương bình ổn giá sữa trên thị trường.

Giải thích thêm lý do “giá mua” của các sản phẩm Mead Johnson cao hơn các sản phẩm sản xuất trong nước, ông Hely cho biết: “Mead Johnson không chỉ đơn giản bán sữa. Cái công ty đang bán là dinh dưỡng có tính ảnh hưởng đến cả cuộc đời trẻ nhỏ. Do vậy, các công trình nghiên cứu là cần thiết và công ty cũng đã và đang đầu tư mạnh vào trong lĩnh vực này”.

Tuy nhiên, trong thông cáo gửi các báo, Mead Johnson chưa cho biết số liệu cụ thể về chi phí kinh doanh tại Việt Nam cao hơn nơi khác và vì sao chênh lệch giữa giá bán và giá nhập.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới