Miền Bắc bước vào đợt mưa lớn kéo dài

(PLO)-  Sau vài ngày nắng nóng, miền Bắc lại bước vào đợt mưa lớn kéo dài, dự kiến đến hết tuần này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tháng 5 vừa qua miền Bắc đã có ít nhất ba đợt mưa lớn diện rộng, gây nhiều thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân.

Dù mới sang tháng 6, nhưng sau vài ngày nắng nóng, mưa lớn đã quay trở lại Bắc bộ và dự kiến kéo dài đến hết tuần này.

Từ đêm qua đến chiều nay (6-6), ở khu vực miền Bắc đã có mưa rào và giông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 5-6 đến 14 giờ ngày 6-6 như Phố Lu (Lào Cai) 113,2 mm, Mù Cang Chải (Yên Bái) 104,4 mm, Thanh Mai (Bắc Kạn) 153,6 mm, Linh Hồ (Hà Giang) 129,2 mm, Tp.Tuyên Quang (Tuyên Quang) 178 mm, Lam Vỹ (Thái Nguyên) 111,4 mm...

Đợt mưa lớn vào tháng 5 vừa qua gây ngập lụt nặng ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh: HẢI YẾN

Đợt mưa lớn vào tháng 5 vừa qua gây ngập lụt nặng ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Ảnh: HẢI YẾN

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Giang và Quảng Ninh.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ nay đến ngày 8-6, ở vùng núi và trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to.

Đồng bằng Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to (thời gian xảy ra mưa giông tập trung từ chiều tối đến đêm). Dự báo lượng mưa tích lũy từ đêm nay đến ngày 7-6 ở Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 40-70 mm, có nơi trên 90 mm. Từ đêm 7-6 đến ngày 8-6 ở vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến 30-60 mm, có nơi trên 80 mm; khu vực đồng bằng Bắc bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to.

Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 11, 12-6. Mưa lớn tập trung ở vùng núi và trung du Bắc bộ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao đến rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp” - Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết.

Khu vực Hà Nội từ nay đến ngày 11-6 có lúc có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, cho biết trong tháng 6, khu vực Bắc bộ, đặc biệt là khu Tây Bắc, Việt Bắc sẽ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm từ 20-30%. Tháng 7, cao hơn 10-30%, tháng 8 cao hơn 5-15%, tháng 9 cao hơn 15-30%, riêng tháng 10-11, lượng mưa ở Bắc bộ thấp hơn từ 15-20% so với trung bình nhiều năm.

Ứng với lượng mưa như vậy, mùa mưa lũ năm 2022 ở lưu vực sông Hồng sẽ xuất hiện sớm hơn. Đỉnh lũ trên các sông suối ở lưu vực sông Hồng cũng cao hơn năm 2021.

Với tình hình mưa lũ được dự báo như trên, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN&PTNT) nhận định năm nay, mưa lũ tại khu vực miền núi phía Bắc có thể sẽ diễn biến phức tạp, có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Tuần trước, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp để rà soát công tác chuẩn bị vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng năm 2022.

Trong khi Bắc Bộ chìm trong mưa dông thì nắng nóng đã xảy ra ở khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với nhiệt độ lúc 13 giờ phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo ngày mai, khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 13-17 giờ.
Ngày 8-6, nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng dịu dần

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm