Miss Grand Vietnam họp báo khởi động dù đang tranh chấp tên gọi Việt Nam

(PLO)- Bà Phạm Kim Dung, chủ tịch Miss Grand Vietnam 2023 cho biết vẫn đợi phán quyết của cơ quan quản lý về việc tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hoà bình Việt Nam". 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 3-4, BTC Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023) và Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023) đã tổ chức họp báo khởi động cuộc thi tại TP.HCM.

Đây cũng là lần thứ 2 Việt Nam trở thành quốc gia đăng cai cuộc thi Miss Grand International.

Hoa hậu Isabella Menin, Miss Grand International 2022 tại họp báo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Hoa hậu Isabella Menin, Miss Grand International 2022 tại họp báo. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Theo như thông báo trước đó của BTC, Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023) sẽ chọn Việt Nam để đăng cai và diễn ra vào tháng 10-2023.

Chương trình có sự tham gia của bà Teresa, Phó chủ tịch Miss Grand International, Isabella Menin, Miss Grand International 2022 cạnh BTC Miss Grand Vietnam 2023 cùng nhiều người đẹp khác.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 sẽ được tổ chức vào tháng 7 và tháng 8 sắp tới.

Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2023.

Ban giám khảo Miss Grand Vietnam 2023.

Dàn giám khảo cầm cân nảy mực của cuộc thi năm nay gồm Hoa hậu Hà Kiều Anh, trưởng BGK, NSND Vương Duy Biên, Phó trưởng BGK, đạo diễn Hoàng Nhật Nam, Phó trưởng BGK, Hoa hậu Thùy Tiên, Ca sĩ Lona, Siêu mẫu, Hoa hậu Minh Tú, diễn viên Diễm My và NTK Đỗ Long.

Tại buổi họp báo, BTC và các giám khảo cũng đã chia sẻ nhiều vấn đề xoay quanh cuộc thi năm nay.

Nói về vấn đề tiêu chí của cuộc thi, bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Vietnam cho biết tiêu chí đối với các thí sinh vẫn giữ nguyên như năm ngoái.

"BTC không hạ thấp bất kỳ tiêu chuẩn nào dù hiện này nhiều cuộc thi sắc đẹp đã hạ thấp tiêu chí về chiều cao hay cho thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ trước cuộc thi tham gia" - bà Phạm Kim Dung khẳng định.

Đối với vấn đề tranh chấp bản quyền tên gọi “Hoa hậu Hoà bình Việt Nam” giữa công ty Minh Khang, đơn vị tổ chức Miss Peace Vietnam và Sen Vàng, bà Phạm Kim Dung cho rằng sự việc này cũng đã khép lại từ năm 2022.

"Sở VH&TT TP.HCM đã cấp phép cho chúng tôi tổ chức cuộc thi năm 2022 và 2023 theo đúng những quy định của nghị định 144 ban hành.

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ tại chương trình.

Bà Phạm Kim Dung, Chủ tịch Miss Grand Vietnam 2023 chia sẻ tại chương trình.

Là doanh nghiệp sống và làm việc theo pháp luật cho nên chúng tôi sẽ tuân thủ theo các quy định của nhà nước, các quy định của cơ quan quản lý văn hoá về tổ chức các cuộc thi sắc đẹp. Chúng tôi sẽ làm theo giấy phép và sẽ chấp hành đúng mọi quy định.

Về vấn đề bản quyền, chúng tôi cũng sẽ chờ đợi kết quả từ các cơ quan quyết định về vấn đề này cũng như là về sở hữu trí tuệ" - bà Dung cho hay.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong bộ sưu tập Áo dài của NTK Vũ Lan Anh.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân trong bộ sưu tập Áo dài của NTK Vũ Lan Anh.

"Chúng tôi vẫn tin tưởng chờ đợi những điều tạm gọi là phán quyết của cơ quan quản lý văn hoá, cơ quan về bản quyền.

Chúng tôi cũng rất mong đợi kết thúc sự việc này một cách tốt đẹp để trả lại sự văn minh cho công việc của chúng tôi cũng như công việc tổ chức Hoa hậu để bản thân các thí sinh, Hoa hậu có thể an tâm trong những cuộc thi mình tham gia cũng như danh hiệu của mình.

Như Hoa hậu Thùy Tiên dù được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là Thanh niên tiêu biểu năm 2021 nhưng lúc nào tên gọi cũng bị tranh chấp khiến chúng tôi rất đau lòng" – chủ tịch Miss Grand Vietnam bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm