Môi trường ô nhiễm, nước mưa đen như nước sình

Thời gian qua, người dân xã Bình An, huyện Kiên Lương, Kiên Giang phải hứng chịu nhiều cơn mưa có nước màu đen đục.

Trung tâm quan trắc Tài nguyên và môi trường (Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang) đã xét nghiệm sáu mẫu nước mưa thu tại xã Bình An. Kết quả, hai mẫu có hàm lượng rắn lơ lửng, sắt tổng và sunfat đặc biệt cao hơn nhiều các mẫu còn lại. Ngoài ra, trong các mẫu cũng phát hiện được nhiều tạp chất có hại cho sức khỏe con người. Cơ quan quan trắc đã khuyến cáo người dân không nên dùng nước mưa chưa qua xử lý để ăn uống.

Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân gây ra tình trạng trên có thể do môi trường trong khu vực bị ô nhiễm nghiêm trọng từ các hoạt động sản xuất công nghiệp. Cụ thể, khu vực này có nhiều nhà máy, cơ sở hoạt động khai thác đá vôi và sản xuất xi măng. “Ô nhiễm môi trường ở đây thì khỏi nói. Khói bụi không giờ nào dứt. Nhà tôi cách Nhà máy xi măng Hà Tiên Kiên Giang khoảng 500 m nhưng vẫn bụi kinh khủng. Nhiều người ở vùng này đã mắc bệnh viêm xoang do hít bụi” - một người dân nói.

Khói từ các nhà máy xi măng bốc cao suốt ngày. Ảnh: V.SƠN

Ông Phan Văn Quý, nhà cạnh Nhà máy xi măng Holcim (ấp Ba Núi) cho hay: Những cơn mưa đầu mùa vừa rồi đều cho thứ nước đen như khuấy sình. Có hộ lại hứng được nước mưa có màu vàng đục, không ai dám uống. Kể từ ngày nhà máy trên hoạt động (khoảng 15 năm nay), nơi đây thường xuyên hứng chịu những trận khói bụi ngập trời.

Theo ông Quý, Nhà máy Holcim còn xả khói độc do đốt hóa chất sản xuất phân vi sinh. con trai ông làm công nhân cho nhà máy được hai năm thì nghỉ do chịu không nổi khí đốt độc hại. “Những lần khói độc bên nhà máy xả ra, người nhà tôi phải lấy khăn nhúng nước rồi bịt kín miệng, mũi” - ông Quý nói.

Ông Vũ Ngọc Phước, Quyền Chánh Thanh tra Sở TN&MT tỉnh Kiên Giang, nói: Đa số nhà máy xi măng đều trang bị hệ thống hút bụi nhưng hiếm khi được vận hành vì tốn kém. Khi đoàn thanh tra đến, nhà máy vội bật công tắc cho máy hút bụi công suất lớn hút sạch lượng bụi thải ra. Bụi có còn chăng thì cũng nằm trong giới hạn cho phép. Đến khi đoàn thanh tra rút đi, họ lại cho thải bụi.

Dù cách thức đối phó của các nhà máy khá đơn giản nhưng hiện cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết. “Ở nước ngoài, người ta cho niêm phong hệ thống hút bụi để nhà máy không thể đối phó với công tác thanh tra. Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể áp dụng điều này do vướng nhiều yếu tố kỹ thuật, trình độ quản lý và kinh phí thực hiện” - ông Phước nói.

VĨNH SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới