Một công ty Việt xuất khẩu điều sang Algeria nguy cơ mất 11 tỉ

(PLO)- Thương vụ Việt Nam tại Algeria cảnh báo rủi ro từ trường hợp một doanh nghiệp Việt có nguy cơ mất lô hàng 11 tỷ đồng đã xuất sang nước này.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thương vụ Việt Nam tại Algeria vừa phát cảnh báo tới các doanh nghiệp không nên giao dịch với Công ty TNHH Eurl ATS Food của nước sở tại.

Đây là pháp nhân Algeria, có giấy phép đăng ký kinh doanh số 21B0118597 ngày 29/9/2021; địa chỉ tại Lot n°28 Hai El Naib rue Achir Bouamer local01, Commune de Boutlelis Boutlilis, willaya d'Oran, Algerie; điện thoại: 00213655463988; email: eurlatsfood @ gmail.com; Giám đốc là ông Belameiri Djamel.

Cảnh báo xuất phát từ một trường hợp doanh nghiệp Việt xuất lô hàng hạt điều, giá trị 11 tỷ đồng, cho khách hàng này, nhưng nay đối diện nguy cơ mất trắng.

Việc xuất khẩu này được thực hiện tháng 8-2022, qua trung gian là một doanh nghiệp Nam Phi. Công ty trung gian này đã đặt cọc 10% giá trị tiền hàng để khía đối tác Việt xuất kho.

Tuy nhiên, khi hàng đến cảng Mostaganem, Algeria, bên mua là Công ty Eurl ATS Food đã không thể làm thủ tục thông quan vì doanh nghiệp này 2 tháng trước đó bị Bộ Thương mại Algeria đưa vào danh sách có gian lận thương mại.

Sau đó, công ty trung gian đề nghị chủ hàng Việt Nam và hãng tàu làm thủ tục đổi người nhận hàng sang Công ty Eurl Azur Oran. Thế nhưng hải quan sở tại không chấp. Lý do được đưa ra là Eurl ATS Food mất năng lực pháp lý để thực hiện tất cả các thủ tục nhập khẩu, đổi doanh nghiệp nhận hàng cũng như tái xuất hàng.

Theo doanh nghiệp phía Việt Nam, 5 container hạt điều mắc kẹt tại Angeria giá trị 466.900 USD, tức khoảng gần 11 tỉ đồng, hiện đã bị Hải quan cảng Mostaganem bán đấu giá. Không thể rút hàng về, doanh nghiệp này đối mặt nguy cơ mất mát lớn.

Doanh nghiệp cho rằng Hải quan cảng Mostaganem đã làm sai thông lệ quốc tế khi tự ý đấu giá lô hàng mà không thông báo với chủ sở hữu lô hàng, nên đã gửi công văn cầu cứu tới các cơ quan liên quan, đồng thời cử người sang Algeria làm việc trực tiếp với Hải quan Cảng Mostaganem từ ngày 28-3.

Chủ hàng Việt đang đề nghị các cơ quan chức năng Việt Nam, Angeria làm rõ quy trình đấu giá của hải quan sở tại, nguyên tắc xử lý và luật áp dụng; thúc đẩy giải quyết vụ việc, đấu tranh đòi bồi hoàn thiệt hại...

Thời điểm hiện tại, phía công ty Việt Nam chưa nhận được phản hồi từ chính quyền Algeria. Trong lúc đó, người trúng đấu giá lô hàng đã chuyển 2/5 containner hạt điều ra khỏi cảng.

Sắp tới sẽ có kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Algeria, doanh nghiệp mong muốn các cơ quan Việt Nam đặt vấn đề với phía Algeria về vụ việc này, vừa bảo vệ quyền lợi cho phía Việt Nam, vừa tránh rủi ro tương tự cho các doanh nghiệp khác khi làm ăn với đối tác Algeria.

Từ vụ việc này, Thương vụ Việt Nam tại Algeria lưu ý doanh nghiệp trong nước tìm hiểu kỹ khách hàng trước khi giao dịch và nhờ các cơ quan chức năng thẩm tra. “Các doanh nghiệp không nên quá tin tưởng vào công ty môi giới dù làm việc lâu năm và cần kiểm tra thông tin đối tác nhập khẩu” - Thương vụ khuyến cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm