Một cựu Bí thư Đảng uỷ phường ở Thái Bình bị bắt

(PLO)- Cựu Bí thư Đảng uỷ phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình bị bắt về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-12, theo thông tin của PLO, chiều cùng ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thái Bình đã khởi tố vụ án, khám xét nơi ở, bắt bị can Nguyễn Mạnh Thảo (59 tuổi, trú phường Trần Lãm, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Một cựu Bí thư Đảng uỷ phường ở Thái Bình bị bắt
Trụ sở phường Trần Lãm, TP Thái Bình, nơi ông Thảo từng công tác. Ảnh: ANH VŨ

Ông Nguyễn Mạnh Thảo là Bí thư Đảng uỷ phường Trần Lãm, TP Thái Bình, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Ông Thảo đã bị thi hành kỷ luật cách chức ủy viên ban chấp hành Đảng ủy phường Trần Lãm, từ tháng 12-2022.

Việc ông Thảo bị cách chức và bị khởi tố do những sai phạm từ những năm 2004 đến năm 2015.

Theo đó, năm 2004, từ khi giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, ông cùng Chủ tịch UBND và công chức địa chính phường Trần Lãm thực hiện giao đất cho hai hộ gia đình trái quy định, vi phạm Luật Đất đai.

Đến khi giữ chức vụ Chủ tịch UBND phường Trần Lãm và làm chủ tài khoản thu, chi ngân sách của UBND phường, ông Thảo đã chỉ đạo thực hiện thu tiền, giao 62 lô đất trái quy định của pháp luật với diện tích hơn 4.200 m2; quản lý, sử dụng số tiền thu được trái quy định của pháp luật, để ngoài sổ sách kế toán từ năm 2005 đến năm 2015.

Những vi phạm này của ông Thảo đã được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Thái Bình xác định và thi hành kỷ luật, đồng thời chuyển hồ sơ cho công an điều tra theo thẩm quyền.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm