Một loạt sai phạm khiến máy bay rơi giết chết 116 người
Nguyên Lê
Vụ tai nạn khiến cho tất cả hành khách trên máy bay thiệt mạng, trong đó bao gồm 54 người Pháp.
Hai thẩm phán điều tra vụ tai nạn cho biết “thất bại kích hoạt hệ thống chống đóng băng” của động cơ máy máy bay là nguyên nhân chính của vụ tai nạn.
Vào tháng 4-2015, cơ quan hàng không dân sự Pháp BEA cho biết máy bay gặp nạn thuộc loại McDonnell Douglas 83 đã rơi sau khi phi hành đoàn không kích hoạt được hệ thống chống đóng băng, khiến bộ cảm ứng không hoạt động.
Một mảnh vỡ từ chiếc máy bay gặp nạn tại hiện trường.
Bức ảnh được chụp vào ngày 29-7-2014, cho thấy pháp y thu thập chứng cứ tại hiện trường vụ tai nạn chiếc máy bay AH5017 của hãng Air Algerie tại Mali.
Điều tra cũng tìm thấy yếu tố khác dẫn đến tai nạn cho chiếc AH5017 ở Mali là phi công cố gắng lấy lại độ cao bằng cách kéo cần lái trở lên thay vì đẩy nó về phía trước. Máy bay gặp nạn trong lúc chỉ còn nửa giờ là sẽ đến Algeria theo lộ trình.
Bên cạnh đó, hệ thống mô phỏng các chuyến bay để đào tạo các phi công cũng không chính xác giống như máy bay thực tế và các phi công đã không có kinh nghiệm bay trong điều kiện khí tượng cụ thể ở Châu Phi.
Người đứng đầu hiệp hội nạn nhân người Pháp, Sandrine Tricot cho biết: “Đó là một loạt các sai lầm ngớ ngẩn và cuối cùng, phải trả giá quá đắt.”
Sandrine cho biết thêm, gia đình nạn nhân cũng muốn biết tại sao không có đội ngũ chuyên môn trên mặt đất tại Ouagadougou để hướng dẫn cho chiếc máy bay. Và vấn đề nữa là các tại sao phi công người Tây Ban Nha không nắm vững được tiếng Pháp, ngôn ngữ được sử dụng cho bộ điều khiển không lưu.
Hiện các thẩm phán đang chờ kết quả của Ủy ban điều tra Algetia cùng các thông tin chi tiết khác về chế tạo máy bay và đào tạo phi công.
(PLO)- Công an tỉnh Long An tiếp nhận bàn giao nhiệm vụ sát hạch, cấp giấy phép lái xe từ Sở GTVT, duy trì thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định.
(PLO)- Bản tin trưa 28-2: Tài xế ô tô chặn đầu xe khách trên quốc lộ bị lập biên bản vi phạm; Phạt tù chung thân kẻ dùng súng bắn chết nam thanh niên ở Long An.
(PLO)- Sau cuộc diễn tập phóng tên lửa hành trình, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định Bình Nhưỡng sẽ cần phải nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân nước này.
(PLO)- Cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng đã kết thúc trong căng thẳng sau tranh cãi liên quan xung đột Nga-Ukraine.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ và Nga thông tin về vòng đàm phán mới nhất giữa hai nước tại Thổ Nhĩ Kỳ hôm 27-2, gọi đây là những bước đi cụ thể nhằm cải thiện quan hệ song phương.
(PLO)- Thỏa thuận khoáng sản Mỹ-Ukraine dù vẫn còn mơ hồ nhưng được hy vọng là sẽ đem lại đảm bảo an ninh cũng như khai thác tốt hơn tài nguyên của Ukraine.
(PLO)- Ông Calin Georgescu - ứng viên tổng thống hàng đầu Romania - mong muốn Tổng thống Trump lưu tâm tới hoàn cảnh của ông sau khi ông bị bắt và thẩm vấn vì một loạt cáo buộc hình sự.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh rằng thỏa thuận khoáng sản với Ukraine sẽ giúp Mỹ thu hồi viện trợ đã cung cấp cho Kiev và thúc đẩy nền kinh tế Ukraine.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang khi Nga tăng cường tấn công trên nhiều mặt trận, gây tổn thất lớn cho Ukraine trên chiến trường; Thổ Nhĩ Kỳ cân nhắc triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế quan 25% mà ông đề xuất đối với hàng hóa Mexico và Canada sẽ có hiệu lực vào tuần tới, đồng thời công bố mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng một số thành phần tinh hoa phương Tây “không hài lòng” về khả năng giảm căng thẳng giữa Moscow và Washington, và sẽ tìm cách “phá hoại” đàm phán Nga-Mỹ.
(PLO)- Không chỉ gặp sự bất mãn, phản ứng từ các cơ quan bộ ngành và đảng Dân chủ, các quyết định, hành động của tỉ phú Musk cũng đang khiến nội bộ đảng Cộng hoà ngày càng khó xử.
(PLO)- Một số chính phủ đã tạo ra các khuôn khổ pháp lý quản lý tiền kỹ thuật số nhưng nhiều nước vẫn đang cấm hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trong vấn đề này.
(PLO)- Ông Calin Georgescu - ứng viên hàng đầu trong cuộc bầu cử tổng thống Romania - đã bị bắt và thẩm vấn nhưng được tại ngoại sau đó với điều kiện chịu giám sát tư pháp trong 60 ngày.