Một phụ nữ lên mạng xã hội cầu cứu vì bị hàng xóm truy sát

(PLO)- Một phụ nữ tại Đắk Lắk lên mạng xã hội cầu cứu, mong muốn cơ quan công an sớm bắt được người hàng xóm hai lần truy sát mình.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 21-1, tin từ Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đang truy bắt một đối tượng có hành vi truy sát một người phụ nữ trên địa bàn.

TRUY SÁT.jpg
Bà H bị người đàn ông gần nhà chém gây thương tích. Ảnh: N.D

Trước đó, ngày 20-1, bà NTBH (ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) đã đăng thông tin cầu cứu lên mạng xã hội về việc bản thân bị một đối tượng truy sát hai lần.

Trao đổi với PLO, bà H cho biết giữa bà và người đàn ông tên T (35 tuổi, quê Nghệ An) không có thù oán.

Theo bà H, cách đây hai năm, ông T đến sống gần nhà bà. Dù hai bên chẳng mâu thuẫn gì nhưng ông T đã hai lần truy sát bà.

Cụ thể, vào tháng 1-2023, ông T dùng dao chém trúng vai bà H. Thời điểm đó, em trai bà H phát hiện, can ngăn và cũng bị ông T chém bị thương.

Bà H đã báo tin đến Công an huyện Cư Kuin để nhờ xử lý. Tuy nhiên, trong quá trình công an xử lý vụ việc, ngày 11-1-2024, ông T tiếp tục lao vào nhà truy sát bà H.

“Lần này T dùng súng bắn tôi. Nghe tiếng súng, tôi nghĩ mình sẽ chết nhưng rất may viên đạn chỉ sượt qua vai. Sau đó, tôi vào phòng chốt cửa lại, T bỏ đi”, bà H nói. Cũng lời bà H, hiện bà rất hoang mang, không dám bước ra khỏi nhà khi công an chưa bắt được ông T.

Theo một lãnh đạo Công an huyện Cư Kuin, ông T đang bị truy nã. Đối với việc ông T có dùng súng truy sát bà H hay không, công an đang xác minh, làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm