Mưa dông tiếp tục gia tăng ở Nam bộ

(PLO)- Từ ngày 30-6 đến 2-7, khả năng mưa dông gia tăng lên diện rộng ở khu vực Nam bộ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong những ngày qua mưa xảy trên diện rộng ở khu vực Nam bộ. Theo dự báo, trong những ngày tới, lượng mưa sẽ tiếp tục gia tăng ở khu vực này.

Mưa lớn ở quận Tân Bình, TP.HCM chiều 28-6. Ảnh: PD

Mưa lớn ở quận Tân Bình, TP.HCM chiều 28-6. Ảnh: PD

Theo dự báo của đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, chiều 28-6 đến tối 29-6 Nam bộ có mưa dông với diện mưa trên ½ diện tích, có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo trong hai đến bảy ngày tới, Nam bộ chiều và tối có mưa dông diện rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ ngày 30-6 đến 2-7 khả năng mưa dông gia tăng lên diện rộng.

Mưa lớn ở khu vực quận 1, TP.HCM. Ảnh: NV

Mưa lớn ở khu vực quận 1, TP.HCM. Ảnh: NV

Riêng tại TP.HCM, trong khoảng từ vài giờ tới, mây dông phát triển gây mưa rào kèm dông sét cho các khu vực trên khu vực trung tâm, TP Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân, Củ Chi, Hóc Môn, quận 12.

Mưa có xu hướng gia tăng ở Nam bộ trong những ngày tới. Ảnh: NV

Mưa có xu hướng gia tăng ở Nam bộ trong những ngày tới. Ảnh: NV

Ngoài ra, những vùng mây dông trên khu vực Long An xu hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam-Đông Đông Bắc về phía TP.HCM, sau đó vùng mưa có thể mở rộng theo hướng Tây Tây Nam-Đông Đông Bắc ra các khu vực lân cận khác và sẽ gây mưa dông cho toàn khu vực TP HCM. Lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 35mm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm