Giám đốc tuổi 38 đi thi THPT với quyết tâm trở thành thầy giáo

(PLO)- 1 giám đốc công ty ở Thanh Hoá đăng kí dự thi 3 môn Toán, Lý, Hóa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 với hy vọng đỗ vào Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) để theo đuổi ước mơ trở thành thầy giáo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 28-6, tại điểm thi trường THPT Hàm Rồng, TP Thanh Hoá (Thanh Hoá) thí sinh Hoàng Huy Tiến (38 tuổi), ngụ ở thành phố Thanh Hóa đã gây ấn tượng đặc biệt với nhiều thí sinh cùng tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thí sinh Hoàng Huy Tiến (38 tuổi) tại điểm thi trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Thí sinh Hoàng Huy Tiến (38 tuổi) tại điểm thi trường THPT Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa. Ảnh: ĐT

Chia sẻ với PLO, anh Tiến cho biết trước đây gia đình khó khăn nên không thực hiện được ước mơ trở thành thầy giáo. Vì nghĩ sau khi học sư phạm ra trường sẽ rất vất vả, vì thế anh Tiến đã theo học một ngành nghề khác.

"Hiện nay tôi đang làm giám đốc một công ty tư vấn xây dựng trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Cuộc sống gia đình tôi hiện nay đã ổn định hơn trước, nên tôi quyết tâm tham gia kỳ thi THPT năm nay với hy vọng đỗ vào Trường Đại học Hồng Đức, chuyên ngành Sư phạm Toán - Hoá để thực hiện hóa ước mơ làm thầy giáo" - anh Tiến nói.

Thí sinh Hoàng Huy Tiến cho biết tâm lý rất thoải mái khi bước vào Kỳ thi THPT. Ảnh: ĐT

Thí sinh Hoàng Huy Tiến cho biết tâm lý rất thoải mái khi bước vào Kỳ thi THPT. Ảnh: ĐT

Theo anh Tiến, lúc đầu anh nghĩ mình già mới đi học nên rất ngại. Nhưng nhờ vợ và các con động viên, ủng hộ nên anh tự tin đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023 như bao thí sinh khác.

Trước khi bước vào Kỳ thi THPT 2023 khoảng 1 tháng anh Tiến mới tập trung ôn thi những lúc có thời gian rảnh.

"Kỳ thi này tôi cũng không đặt nặng thành tích nên tâm lý rất thoải mái. Sáng nay (28-6), tôi vẫn đi làm bình thường, về ăn cơm xong là đến điểm trường để thi luôn", anh Hoàng Huy Tiến chia sẻ với PLO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm