Muôn kiểu tránh nóng ở TP.HCM

Những ngày qua, người dân ở TP.HCM thường cảm thấy nắng nóng khó chịu, đặc biệt là với những người lao động thường xuyên ở ngoài trời từ 10 giờ 30 đến 15 giờ.

Từ hơn 10 sáng, người ra đường phải vận áo và khẩu trang kín đáo để đỡ sự oi nồng.

Trạm xe buýt, cây xăng và chỗ có bóng mát... là những nơi tránh nắng thường xuyên của xe ôm, shipper, người bán vé số.

Người lao động tự trang bị nước uống để làm việc trong thời tiết nắng nóng.

Ông Một (chạy xe ôm) dừng xe dưới tán cây dầu, uống vài ngụm nước để dịu lại cơn khát trong khi chờ khách. Như bao người lao động khác, ông cũng đang chống chọi để mưu sinh dưới thời tiết nóng bức của Sài Gòn. -" Nóng quá! tôi đem  hẳn 3 chai nước , cộng lại cũng gần 5 lít. Trời nóng bức như thế này cũng lười đi làm lắm, nhưng  tôi kiếm sống mà, tôi đâu nghỉ được" - Ông Một chia sẻ.

Người dân che dù để tránh nóng.

"Đi nóng như thế, chỉ có cách đội nón rộng vành, mặc áo khoác và mang khẩu trang cho đỡ phần nào thôi". Mệt thì mình tìm chỗ mát nghỉ, hết mệt thì đi tiếp - bà Nguyễn Thị Năm (đến từ Đồng Nai) chia sẻ.

Tình hình nắng nóng cũng ảnh hưởng đến việc mua bán của một số người trên đường phố.

Tại một số điểm dừng đèn đỏ, nhiều người dừng xe trú vào chỗ mát.

Đàn ông hay phụ nữ cũng kín bưng khi lao động ngoài trời.

Một số công nhân chọn công viên để nghỉ ngơi, thư giãn.

Sinh viên Khu đô thị Đại học Quốc gia TP.HCM che dù khi đi chuyển giữa trưa nắng.

Không chỉ người cần tránh nóng, xe cộ cũng được che chắn cẩn thận trước tình hình thời tiết.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, ngày 11-3, nắng nóng đã tiếp tục gia tăng ở các tỉnh Đông Nam bộ, nhiệt độ cao nhất 35 – 37oC.

Từ ngày 16-3 nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm