Đội đặc nhiệm Mỹ thu giữ băng tại đây cùng với khoảng 10 máy vi tính, nhiều ổ cứng, khoảng 100 thiết bị lưu trữ dữ liệu (đĩa CD, DVD, USB), tài liệu viết tay, tài liệu in ấn… Năm cuộn băng đều bị Mỹ xóa tiếng.
- Băng 1: Bin Laden với chòm râu xám đội mũ đen ngồi bệt trên sàn nhà dơ bẩn thu mình trong chiếc mền màu hạt dẻ xem truyền hình qua vệ tinh (ảnh: AP). Bin Laden dùng điều khiển từ xa chuyển kênh và xem lâu kênh phát hình ảnh về mình.
- Băng 2: Băng dài 6 phút 34 giây. Bin Laden với chòm râu nhuộm đen mặc áo thụng vàng trên phông xanh. Phía dưới bên phải màn hình có chữ “As Sahab”, nghĩa là “Thông điệp cho nhân dân Mỹ”. Băng được ghi hình từ ngày 9-10 đến 5-11-2010 nhưng không rõ vì sao chưa công bố.
- Băng 3: Bin Laden với chòm râu nhuộm đen đứng trước tủ quần áo bằng gỗ giống một cái tủ trong tòa nhà trú ẩn.
- Băng 4: Bin Laden mặc áo sơmi, bên trong là áo thun ngắn tay, đứng trước phông màu nâu.
- Băng 5: Bin Laden đứng trước tấm chăn trải giường nhăn nhúm, mặc áo thụng vàng và sơmi trắng. Râu nhuộm đen (ảnh: ABC News).
Ba cuộn băng sau không ghi ngày thực hiện. Từ các cuộn băng, Mỹ nhận định: Bin Laden là một thủ lĩnh tích cực hoạt động chứ không phải chỉ là biểu tượng của Al Qaeda; Bin Laden là người bị ám ảnh bởi hình ảnh của mình và cách thức giới truyền thống nói về Bin Laden.
Bin Laden thường xuyên cập nhật tin tức vì trong tòa nhà trú ẩn có đĩa thu tín hiệu truyền hình vệ tinh. Chỉ trong đoạn phim Bin Laden xem truyền hình đã thấy hai máy truyền hình màu 14’’ xách tay, máy tính 12 số hiệu Sharp nối với máy in, bộ giải mã tín hiệu truyền hình vệ tinh, máy vi tính màu 17’’…
ĐỨC LONG (Theo Daily Mail, AFP, Telegraph)