Mỹ mời ông Vương Nghị sang thăm

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ gửi lời mời chính thức và kỳ vọng ông Vương Nghị sẽ sang thăm Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Họp báo ngày 1-8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết Mỹ chính thức gửi lời mời Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc (TQ) Vương Nghị sang thăm, theo hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: REUTERS

Theo ông Miller, lời mời này được phía Mỹ đưa ra trong cuộc gặp giữa ông Daniel Kritenbrink - trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề Đông Á và Thái Bình Dương với ông Dương Đào - Vụ trưởng Vụ Bắc Mỹ và Châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao TQ tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 31-7.

“Trong cuộc họp ngày hôm qua, chúng tôi đã gửi lời mời mà trước đây từng gửi tới cựu Bộ trưởng Ngoại giao Tần Cương và nói rõ rằng lời mời này được chuyển giao. Chúng tôi chắc chắn mong đợi rằng họ sẽ chấp nhận và đây là một chuyến đi mà chúng tôi kỳ vọng sẽ diễn ra” - theo ông Miller.

Tuy nhiên ông Miller nói rằng phía Mỹ vẫn chưa ấn định ngày cụ thể. Vị phát ngôn viên này cũng không cho biết phía TQ chấp nhận lời mời hay chưa.

Theo Reuters, vào tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp ông Tần Cương tại Bắc Kinh. Đây là chuyến công du TQ đầu tiên của một ngoại trưởng Mỹ sau 5 năm. Trong cuộc gặp này, hai bên trao đổi "thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng". Ông Blinken đã mời ông Tần Cương tới Washington để tiếp tục thảo luận.

Sau đó, ông Blinken gặp ông Vương Nghị bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 56 tại Indonesia.

Ngày 25-7, phiên họp thứ tư Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) TQ khóa 14 nhất trí bổ nhiệm ông Vương Nghị - cựu Bộ trưởng Ngoại giao và là Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác đối ngoại trung ương đảng Cộng sản TQ - trở lại vị trí bộ trưởng ngoại giao thay cho ông Tần Cương.

Một phát ngôn viên của Đại sứ quán TQ tại Mỹ cho biết, trong cuộc tham vấn ngày 31-7, ông Kritenbrink và ông Dương “trao đổi quan điểm thẳng thắn, sâu sắc và mang tính xây dựng về quan hệ Trung-Mỹ cũng như các vấn đề toàn cầu và khu vực cùng quan tâm".

“Liên quan việc trao đổi cấp cao, hai bên vẫn duy trì liên lạc cần thiết” - người phát ngôn này cho hay.

Trong khi đó, thông cáo báo chí của Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay hai bên thảo luận “thẳng thắn, thực chất và hiệu quả như một phần trong nỗ lực không ngừng nhằm duy trì các kênh liên lạc mở và quản lý mối quan hệ song phương một cách có trách nhiệm".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm