Mỹ, Philippines hợp tác quốc phòng đối phó các mối đe dọa trên Biển Đông

(PLO)- Mỹ, Philippines đẩy mạnh hợp tác quốc phòng trên biển nhằm đẩy lùi những mối đe dọa trên Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 3-5, Lầu Năm Góc công bố một số chi tiết về việc hợp tác quốc phòng với Philippines, nhằm nâng cao tình hình an ninh tại khu vực Biển Đông, theo tờ South China Morning Post (SCMP).

Cụ thể, Mỹ và Philippines sẽ cùng nhau chia sẻ thông tin tình báo trên biển nhằm phát hiện và ngăn chặn kịp thời các mối đe dọa, và thách thức tới an ninh tại khu vực Biển Đông.

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) và Tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jr trong cuộc gặp hồi 1-5 tại Washington (Mỹ). Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden (bên phải) và Tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jr trong cuộc gặp hồi 1-5 tại Washington (Mỹ). Ảnh: AP

Ngoài ra, hai bên sẽ tạo ra một “hệ thống phòng thủ chung” trên biển. Theo đó, hệ thống này sẽ được kích hoạt khi lực lượng bảo vệ bờ biển của Mỹ và Philippines phát hiện những mối đe dọa tới an ninh cho tàu của họ tại khu vực Biển Đông.

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, hai bên sẽ phát triển “hệ thống thích ứng”, và tạo ra “quy trình liên lạc chung”, nhằm giúp hai bên nâng cao khả năng phối hợp, hành động và phản ứng nhanh trước các tình huống đe dọa an ninh trên biển.

Trước đó, theo hãng tin Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng từng tái khẳng định rằng Mỹ sẽ bảo vệ Philippines trong trường hợp xảy ra “bất kỳ vụ tấn công nào trên biển Thái Bình Dương, bao gồm Biển Đông.”

Những cam kết trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Philippines - Ferdinand Marcos Jr sắp kết thúc chuyến thăm Washington kéo dài 4 ngày (từ ngày 1-5 tới 4-5).

Theo SCMP, động thái hợp tác trên của Washington và Manila diễn ra trong bối cảnh căng thẳng trên Biển Đông ngày càng gia tăng. Hồi tuần trước, Philippines và Mỹ cáo buộc Trung Quốc (TQ), cho rằng hành vi tiếp cận tàu Philippines trên Biển Đông của tàu dân quân biển TQ là hành vi đe dọa, và ảnh hưởng tới sự an toàn của tàu Philippines cũng như các thành viên thủy thủ đoàn.

Phía Bắc Kinh lại cho rằng chính tàu của Philippines đã xâm phạm trái phép "vùng biển của TQ", đồng thời cho rằng động thái trên của Philippines là nhằm gây xích mích và đổ lỗi cho Bắc Kinh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm