Hãng Reuters đưa tin Mỹ đã tiến hành hai các cuộc tập trận trên không song phương riêng biệt với Hàn Quốc và Nhật trong cùng ngày 19-2 nhằm đáp trả việc Triều Tiên phóng một phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật một ngày trước đó.
![]() |
Tiêm kích của Mỹ và Hàn Quốc trong cuộc tập trận hôm 19-2. Ảnh: KYODO NEWS |
Tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn có các tiêm kích F-35A và F-15K của Hàn Quốc và tiêm kích F-16 và máy bay ném bom chiến lược B-1B của Mỹ, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết. JCS nói rằng cuộc tập trận nhằm thể hiện năng lực phòng thủ "áp đảo" và tư thế sẵn sàng chiến đấu của quân đồng minh.
“Cuộc tập trận giúp nâng cao khả năng tác chiến phối hợp cũng như khẳng định cam kết vững chắc của Mỹ đối với việc bảo vệ bán đảo Triều Tiên và năng lực răn đe mở rộng” - quân đội Hàn Quốc cho biết.
Tham gia cuộc tập trận Mỹ-Nhật có 3 tiêm kích F-15, 4 tiêm kích F-16, và 2 máy bay ném bom chiến lược B-1B, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết. Nhật nhận định môi trường an ninh hiện nay “ngày càng xấu đi” sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ICBM vào EEZ của nước này.
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết tên lửa Hwasong-15 đã được bắn hôm 18-2 trong một "cuộc diễn tập phóng ICBM bất ngờ". Tên lửa đã bay 989 km với độ cao 5.768 km trong gần 67 phút.
Nhật và Hàn Quốc thông báo Triều Tiên sáng 20-2 đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), động thái khiến tình hình căng thẳng tại khu vực ngày càng gia tăng.
JCS cho biết các tên lửa đã được bắn từ khu vực Sukchon của tỉnh Nam Pyongan ở Triều Tiên, trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 11 phút ngày 20-2 (theo giờ địa phương) theo hãng thông tấn Yonhap.
Bộ Quốc phòng Nhật cũng xác nhận Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và rơi xuống vùng biển phía đông, bên ngoài EEZ của Nhật.
Sau đó, KCNA cũng lên tiếng xác nhận nước này đã bắn hai quả đạn từ một bệ phóng hỏa tiễn đa nòng 600 mm, lần lượt nhắm vào các mục tiêu cách đó 395 km và 337 km.
![]() |
Tiều Tiên hôm 20-2 đã phóng hai quả tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Ảnh: YONHAP |
Không lâu sau khi Bình Nhưỡng phóng hai quả tên lửa SRBM, bà Kim Yo-jong, em gái lãnh đạo Triều Tiên Kim jong-un, cảnh cáo gay gắt về khả năng Triều Tiên sẽ có những hành động "tương ứng” nhằm đáp trả lại các cuộc tập trận quân sự của Mỹ với hai đồng minh là Nhật và Hàn Quốc.
“Tần suất dùng Thái Bình Dương làm trường bắn của chúng tôi phụ thuộc vào Mỹ” - KCNA dẫn lời bà Kim.
Em gái của ông Kim Jong-un cũng cho biết Bình Nhưỡng đang đánh giá "cẩn thận" các tác động của việc Mỹ triển khai các tài sản chiến lược đối với an ninh nước này, đồng thời khẳng định sẽ "có biện pháp đáp trả tương ứng" nếu động thái của Washington được xem là mối đe dọa "trực tiếp hoặc gián tiếp" đối với Triều Tiên.
Giáo sư Park Won-gon của Trường ĐH Ewha (Hàn Quốc) nhận định tuyên bố của bà Kim và vụ phóng tên lửa hôm 20-2 phản ánh lời cảnh báo gần đây của Bộ Ngoại giao Triều Tiên rằng nước này sẽ có “những phản ứng mạnh mẽ và dai dẳng chưa từng có” đối với các cuộc tập trận quân sự chung của Mỹ và Hàn Quốc.
“Triều Tiên đang nỗ lực củng cố năng lực hạt nhân của nước này thông qua việc cảnh báo các cuộc tập trận [của Mỹ], trong khi đó tuyên bố của bà Kim Yo-jong báo hiệu sẽ có thêm các hành động khiêu khích” - Giáo sư Park cho hay.