Nhật nói Triều Tiên vừa phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa vào EEZ nước này, có thể vươn tới Mỹ

(PLO)- Nhật cho biết quả tên lửa ICBM do Triều Tiên phóng hôm 18-2 đã rơi vào EEZ của nước này và có thể vươn tới bất cứ nơi nào trên đất liền Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng thông tấn Kyodo News đưa tin Chính phủ Nhật cho biết Triều Tiên ngày 18-2 đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) và có khả năng rơi vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) ở phía bắc của nước này. Động thái đánh dấu lần đầu tiên sau 3 tháng Bình Nhưỡng phóng loại tên lửa này.

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa tại lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 8-2. Ảnh: KCNA

Một tên lửa đạn đạo liên lục địa tại lễ duyệt binh ở thủ đô Bình Nhưỡng hôm 8-2. Ảnh: KCNA

Bộ Quốc phòng Nhật cho hay Triều Tiên đã phóng tên lửa ICBM từ ngoại ô Bình Nhưỡng lúc 17 giờ 21 phút (giờ địa phương) và rơi xuống biển Nhật cách tỉnh Hokkaido 200 km về phía tây.

Theo Bộ này, tên lửa đã ở trên không trong khoảng 66 phút và đã bay khoảng 900 km ở độ cao tối đa 5.700 km.

Tokyo chưa nhận được báo cáo thiệt hại đối với máy bay và tàu bè liên quan tới vụ phóng tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Yasukazu Hamada nhận định tên lửa trên của Triều Tiên có tầm bắn hơn 14.000 km và có khả năng vươn tới bất cứ nơi nào trên đất liền Mỹ.

Thủ tướng Nhật Fumio Kishida lên án vụ thử tên lửa ICBM của Bình Nhưỡng, gọi đây là "hành động không thể chấp nhận được, làm gia tăng sự khiêu khích đối với cộng đồng quốc tế".

Trong khi đó, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cũng xác nhận về vụ thử tên lửa trên của Triều Tiên, theo hãng thông tấn Yonhap.

JCS cho biết Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa từ khu vực Susan ở thủ đô Bình Nhưỡng. Đây là lần thứ hai Triều Tiên tiến hành phóng tên lửa trong năm nay sau vụ phóng hôm 1-1.

Vụ phóng tên lửa mới đây diễn ra một ngày sau khi Bộ Ngoại giao Triều Tiên cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ phản ứng “chưa từng có” nếu Mỹ-Hàn thúc đẩy các cuộc tập trận quân sự như đã lên kế hoạch.

Trong một diễn biến mới nhất, Triều Tiên hôm 19-2 đã lên tiếng xác nhận nước này đã phóng tên lửa ICBM vào một ngày trước đó trong một "cuộc diễn tập phóng bất ngờ” nhằm kiểm tra độ đáng tin cậy của vũ khí.

"Cuộc diễn tập phóng tên lửa ICBM là bằng chứng thực tế về nỗ lực nhất quán của lực lượng hạt nhân chiến lược Triều Tiên nhằm biến năng lực phản công hạt nhân chí mạng vào các thế lực thù địch thành một năng lực không thể chống lại được” - hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin.

KCNA cũng cho biết tên lửa đã bay 989 km với độ cao 5.768 km trong gần 67 phút.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm