Triều Tiên phóng 3 tên lửa trước thềm năm mới 2023 - năm kỷ niệm 70 năm quan hệ liên minh Mỹ-Hàn

(PLO)- Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 31-12 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên ngày 31-12 đã phóng 3 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra ngoài khơi bờ biển phía đông, chỉ 1 ngày sau khi Hàn Quốc thông báo thử nghiệm thành công tên lửa đẩy sử dụng nhiên liệu rắn, theo hãng tin Yonhap.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết đã phát hiện vụ phóng từ huyện Chunghwa, tỉnh North Hwanghae (Triều Tiên) vào khoảng 8 giờ sáng 31-12 và không cung cấp các chi tiết khác.

Cờ Triều Tiên tại đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 9-3-2017. Ảnh: REUTERS
Cờ Triều Tiên tại đại sứ quán Triều Tiên ở thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) ngày 9-3-2017. Ảnh: REUTERS

Vụ phóng diễn ra 1 ngày sau khi quân đội Hàn Quốc thông báo đã thử nghiệm thành công tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn như một phần trong nỗ lực tăng cường khả năng do thám và giám sát ngoài không gian.

3 tên lửa được phóng trong ngày cuối cùng của năm 2022 - một năm đánh dấu số vụ phóng tên lửa kỷ lục từ Triều Tiên. Giới quan sát đánh giá căng thẳng ở bán đảo Triều Tiên dự kiến ​​sẽ gia tăng vào năm tới, khi Hàn Quốc và Mỹ đánh dấu 70 năm quan hệ liên minh bằng nhiều cuộc tập trận quân sự.

Hàn Quốc cho biết sẽ tổ chức hơn 20 cuộc tập trận chung quy mô lớn với Mỹ vào năm tới, một động thái có thể khiến Bình Nhưỡng nổi giận.

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên sẽ không dừng các vụ phóng tên lửa cho đến khi có cuộc đàm phán giữa Bình Nhưỡng và Seoul hoặc giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm