Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay vào Biển Đông lần đầu tiên trong năm nay

(PLO)- Hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bắt đầu triển khai trên Biển Đông kể từ ngày 12-1.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

Hải quân Mỹ thông báo nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bắt đầu triển khai trên Biển Đông kể từ ngày 12-1. Đây là lần đầu tiên nhóm tàu trên hoạt động tại vùng biển này trong đợt triển khai giai đoạn 2022-2023, theo đài CNN.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bắt đầu triển khai trên Biển Đông kể từ ngày 12-1. Ảnh: US NAVY

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bắt đầu triển khai trên Biển Đông kể từ ngày 12-1. Ảnh: US NAVY

Theo thông báo trên, khi ở trên Biển Đông, nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz tiến hành huấn luyện tấn công trên biển, hoạt động chống tàu ngầm, huấn luyện tổng hợp đa lĩnh vực và phối hợp giữa các bộ phận trên mặt nước và trên không cũng như các hoạt động bay.

Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz bao gồm một tàu sân bay USS Nimitz, một tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường và ba tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường.

Thông báo cũng nói rõ nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz cam kết bảo vệ các quyền tự do và sử dụng biển hợp pháp, đồng thời duy trì trật tự quốc tế dựa trên luật lệ cùng với các đồng minh và đối tác.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ nói với đài CNN rằng có hai tàu Trung Quốc đã bám theo nhóm tàu sân bay trên.

Trung Quốc chưa lên tiếng về thông tin này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm