Mỹ truy tố một cựu đại sứ với cáo buộc làm gián điệp cho Cuba hơn 40 năm

(PLO)- Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc một cựu đại sứ nước này tại Bolivia làm gián điệp cho Cuba trong hơn 40 năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-12, Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc ông Victor Manuel Rocha, cựu đại sứ Mỹ tại Bolivia, đã làm gián điệp cho Cuba trong hơn 40 năm, theo hãng tin Reuters.

Bộ Tư pháp Mỹ mô tả đây là một trong những vụ xâm nhập có tầm ảnh hưởng nhất và lâu dài nhất vào chính phủ Mỹ của một đặc vụ nước ngoài.

Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, ông Rocha bị cáo buộc với nhiều tội danh liên quan hành vi làm đặc vụ nước ngoài bất hợp pháp và sử dụng hộ chiếu có được bằng cách gian lận.

“Trong hơn 40 năm làm đặc vụ của chính phủ Cuba, ông Victor Manuel Rocha đã tìm kiếm và giành được các vị trí trong chính phủ Mỹ để có thể tiếp cận các thông tin không công khai và có khả năng tác động đến chính sách đối ngoại của Mỹ" - Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Merrick Garland cáo buộc.

Cựu đại sứ Mỹ - ông Victor Manuel Rocha bị buộc tội làm gián điệp cho Cuba
Cựu Đại sứ Mỹ tại Bolivia Victor Manuel Rocha hồi tháng 7-2001. Ảnh: THE GUARDIAN

Trong một tài liệu đệ trình lên toà án quận Miami (bang Florida), Mỹ cáo buộc ông Rocha đã bí mật hỗ trợ Cuba và thu thập thông tin tình báo bí mật của Mỹ nhằm chống lại chính quyền Washington kể từ năm 1981.

Theo tài liệu này, trong loạt cuộc gặp vào năm 2022 và 2023 với một đặc vụ của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đóng giả là đại diện bí mật của Tổng cục Tình báo Cuba, ông Rocha thừa nhận rằng ông đã làm việc hàng chục năm cho Cuba.

Ông Rocha, 73 tuổi, đã bị bắt và chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm 4-12, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Matthew Miller nói rằng ông không thể cung cấp chi tiết về vấn đề thực thi pháp luật đang diễn ra.

“Trong những ngày, tuần, tháng tới, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác trong cộng đồng tình báo để đánh giá bất kỳ tác động lâu dài nào đến an ninh quốc gia” - ông Miller nói.

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết ông Rocha làm việc cho Bộ Ngoại giao Mỹ từ năm 1981 đến năm 2002, trong đó ông giữ chức Đại sứ Mỹ tại Bolivia từ năm 2000 đến 2002.

Trước đó, ông Rocha phục vụ trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ từ năm 1994 đến năm 1995. Ông cũng làm cố vấn cho Tư lệnh Bộ Chỉ huy miền Nam Mỹ từ năm 2006 đến năm 2012.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm