Mỹ Uyên, Chánh Trực 'độc lạ' trong 'Ve Ve Chành Chành và hai cục bướu'

(PLO)- Bên cạnh những thông điệp nhân văn thì vai diễn của NS Mỹ Uyên (Dờ ét Dét) và Chánh Trực (Chành Bành) là điểm nhấn đáng nhớ của "Ve Ve Chành Chành và hai cục bướu".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sân khấu kịch 5B đã chính thức công diễn vở kịch thiếu nhi mang tên "Ve Ve Chành Chành và hai cục bướu" vào tối 19-7.

NSƯT Mỹ Uyên (vai Dờ Ét Dét) và Chánh Trực (Chành Bành) trong vở kịch. Ảnh: VĂN HÀ

NSƯT Mỹ Uyên (vai Dờ Ét Dét) và Chánh Trực (Chành Bành) trong vở kịch. Ảnh: VĂN HÀ

Thông điệp nhẹ nhàng, rộn tiếng cười

Vở Ve ve Chành Chành và hai cục bướu được tác giả Vương Huyền Cơ viết dựa trên câu chuyện cổ tích quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả Việt Nam mang tên "Hai cô gái và cục bướu".

Vợ chồng phú bá hộ Ha Ha, Hít Hít và con gái Ve Ve (Gia Hân).

Vợ chồng phú bá hộ Ha Ha, Hít Hít và con gái Ve Ve (Gia Hân).

Vở nói về cô bé Ve Ve, con gái vợ chồng bá hộ giàu có Ha Ha (Quốc Thịnh) và Hít Hít (Kim Đào), được cưng chiều từ nhỏ, do đó Ve Ve sinh tính ích kỷ, bướng bỉnh coi thường người khác…

Ve Ve mang trên mặt cục bướu từ nhỏ, vợ chồng bá hộ cũng tìm đủ mọi cách để chữa cho con gái thậm chí là mời pháp sư từ đất nước Thái Lèn về nhưng vẫn không thể chữa khỏi.

Khi nghe tin một cô bé tên Chành Chành cũng bị giống vậy và khỏi trong một lần đi hái nấm tại rừng thần tiên, gia đình bảo Ve Ve bắt chước để có thể xinh đẹp trở lại.

Chành Bành ( NS Chánh Trực) và con gái Chành Chành (Lan Nhi)

Chành Bành ( NS Chánh Trực) và con gái Chành Chành (Lan Nhi)

Thế nhưng, vì tính cách khó gần, Ve Ve đã khiến phù thuỷ Nấm Độc cùng các loài hoa bực tức gắn thêm một cục bướu. Từ đó cô bé đã nhận ra lỗi lầm về cách ứng xử, sự lễ phép, yêu thương, tôn trọng mọi người và khi nhận ra bài học đó hai cục bướu trên mặt Ve Ve cũng đã hoàn toàn biến mất…

Trong vở kịch, ngoài hai diễn viên nhí bé Gia Hân (vai Ve Ve) và bé Lan Nhi (Chành Chành) thì các nhân vật xung quanh cũng đã đem đến nhiều tiếng cười trong vở đặc biệt là cô hầu Dờ ét Dét (NSƯT Mỹ Uyên) và Chành Bành, cha của Chành Chành (NS Chánh Trực).

NSƯT Mỹ Uyên với vai cô hầu mang tên Dờ Ét Dét

NSƯT Mỹ Uyên với vai cô hầu mang tên Dờ Ét Dét

Cô hầu Dờ Ét Dét của Mỹ Uyên bị hạn chế phát âm nhưng khi bức xúc cô lại phát âm rất rõ. Không nói được nhiều trong suốt vở kịch, nhưng mỗi lần ú ớ được các bạn diễn tung hứng, vai của NSƯT Mỹ Uyên lại thành điểm nhấn đầy vui nhộn của vở.

Còn với vai diễn Chành Bành của NS Chánh Trực, dù chỉ xuất hiện trong một phân đoạn nhưng cho thấy sự duyên dáng, khéo léo hài hước của mình. Không chỉ bằng giọng nói, diễn bằng khuôn mặt, nam nghệ sĩ còn cài cắm những câu nói viral, tung hứng cùng các diễn viên khiến khán giả bật cười nghiêng ngả.

NS Chánh Trực khéo léo khai thác ngoại hình, nét diễn khuôn mặt khiến khán giả bật cười

NS Chánh Trực khéo léo khai thác ngoại hình, nét diễn khuôn mặt khiến khán giả bật cười

Chia sẻ với PLO, NS Chánh Trực cho biết: "Tại sân khấu 5B tôi hay đóng vai phản diện, gần đây nhất là vở Đại náo Long cung nên con nít rất là ghét may lần này sân khấu giao cho tôi vào vai người cha gà trống nuôi con bằng đủ thứ nghề nhưng có đức tính nhân hậu, dạy con biết yêu thương, lo lắng cho mọi người.

Tôi cố gắng khai thác từ ngoại hình đến cách diễn sao cho mềm mại, dễ thương và được trẻ em cũng như các phụ huynh yêu mến".

Lần đầu tư khủng của 5B

Gần 2 tiếng đồng hồ, ngoài thông điệp nhẹ nhàng răn dạy trẻ thơ biết yêu thương tôn trọng người khác những điều tốt đẹp sẽ đến, thì những mảng miếng của Nờ Ô Nô (Tuấn Kiệt), Chú hề Thế giới đồ chơi (Lâm Nguyễn), công chúa Elsa (Hồng Đào) tung hứng khiến các phụ huynh và các em nhỏ cười nghiêng ngả.

Các diễn viên được đầu tư trang phục sặc sỡ

Các diễn viên được đầu tư trang phục sặc sỡ

Bên cạnh đó, sự trở lại với kịch thiếu nhi lần này sân khấu 5B đã cho thấy sự chỉn chu, đầu tư về trang phục, bối cảnh lẫn âm nhạc.

Trang phục rực rỡ phù hợp với mỗi nhân vật để hấp dẫn các em nhỏ, thậm chí sân khấu 5B còn gắn đèn lên trang phục nhân vật phù thuỷ Nấm Độc (Tuyền Mập)…

Trang phục rực rỡ phù hợp với mỗi nhân vật để hấp dẫn các em nhỏ, thậm chí sân khấu 5B còn gắn đèn lên trang phục nhân vật phù thuỷ Nấm Độc (Tuyền Mập)…

Bên cạnh đó, xác định dàn dựng để thu hút phân khúc khán giả khó tính là các em nhỏ, sân khấu 5B đã soạn các ca khúc mới theo đúng phong cách kịch ca nhạc; đồng thời trau chuốt vũ đạo để tăng hiệu ứng của từng lớp diễn.

Có thể nói đây là lần đầu tiên Nhà hát kịch 5B đầu tư khủng nhất đối với loại hình kịch thiếu nhi. Được biết, tổng mức đầu tư cho vở kịch thiếu nhi lần này là gần 100 triệu đồng.

Đông đảo khán giả nhí chụp hình cùng các nghệ sĩ

Đông đảo khán giả nhí chụp hình cùng các nghệ sĩ

Ve Ve Chành Chành và hai cục bướu sẽ cùng các vở kịch thiếu nhi trước đó của 5B tiếp tục phục vụ khán giả TPHCM thường kỳ trong hè và Trung thu 2023.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm