Mỹ và Việt Nam hợp tác đào tạo kỹ năng số cho hơn 3.000 sinh viên

(PLO)- Dự án hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam về phát triển nguồn nhân lực mới đã giúp thu hẹp khoảng cách số

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 23-1, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam thông qua Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) đã tổng kết những kết quả đạt được về phát triển nguồn nhân lực số trong khuôn khổ của chương trình hoạt động "Nguồn nhân lực cho đổi mới sáng tạo - Hệ sinh thái khởi nghiệp (WISE)" do USAID tài trợ.

Tại sự kiện tổ chức ở Hà Nội, các đại diện chính phủ và doanh nghiệp cùng nhau đánh dấu hoàn thành hoạt động WISE và nêu bật những thành tựu chung đã đạt được trong hai năm qua.

kỹ năng số
Phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và NIC đã hợp tác đào tạo kỹ năng số cho hơn 3.000 sinh viên và 500 giáo viên đến từ hơn 60 trường đại học và cao đẳng. Ảnh: M.T

Với ngân sách 2,2 triệu USD, phái đoàn ngoại giao Mỹ tại Việt Nam và NIC đã hợp tác để mở rộng các kỹ năng số trong thị trường lao động Việt Nam nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động Việt Nam.

Kết quả, chương trình đã hợp tác và đóng góp kinh phí với 9 cơ sở đào tạo tư nhân, phi lợi nhuận để đào tạo kỹ năng số cho hơn 3.000 sinh viên và 500 giáo viên đến từ hơn 60 trường đại học và cao đẳng. Chương trình cũng hỗ trợ huy động 1 triệu USD đóng góp từ các đối tác khu vực tư nhân; đào tạo kỹ năng số cho sinh viên ở Hà Nội, TP.HCM cũng như ở các vùng nông thôn và Đồng bằng sông Cửu Long.

Bên cạnh đó, hợp tác đã thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) thông qua chuỗi chương trình đào tạo “Phụ nữ trong lĩnh vực AI”;

Hợp tác với các đơn vị chuyên về tuyển dụng như Vietnamworks, TopCV và JobHopins để phát triển trang web nguồn nhân lực số cung cấp thông tin và dữ liệu toàn diện về lương, kỹ năng, lộ trình nghề nghiệp cũng các khóa học chọn lọc về kỹ năng số.

Hoạt động WISE của USAID được Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris công bố lần đầu tiên trong chuyến thăm Việt Nam năm 2021. Sau đó, năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tăng hỗ trợ cho Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao.

Hoạt động WISE cam kết nỗ lực hỗ trợ mục tiêu của Chính phủ Việt Nam chuyển từ vị thế nước có thu nhập trung bình thấp sang vị thế nước có thu nhập trung bình cao vào năm 2030.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm