Nam bộ sẽ xảy ra nhiều cơn mưa lớn trong tháng 8

(PLO)- Đầu tháng 8 là cao điểm mùa mưa ở Nam bộ, do đó tại khu vực sẽ xảy ra những cơn mưa to, rất to gây ngập lụt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Đài khí tượng thuỷ văn khu vực Nam bộ, thời tiết khu vực Nam Bộ trong tháng 8 chịu ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam cường độ trung bình đến mạnh. Rãnh áp thấp và dải hội tụ nhiệt đới hoạt động phổ biến ở khoảng 15-20 độ vĩ Bắc với khả năng cao xuất hiện một đến hai xoáy thuận nhiệt đới trên dải hội tụ có khả năng mạnh lên thành bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng có thể gây ngập. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng có thể gây ngập. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Theo đó, tại Nam bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến 100-200 mm trong khoảng từ ngày 5-8 đến 12-8. Tổng lượng mưa tháng phổ biến xấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) ở hầu hết khu vực. Trong đó, cao hơn TBNN hầu hết xảy ra ở tuần đầu và tuần giữa, tuần cuối hầu hết có lượng mưa thấp hơn TBNN.

Dự báo từ ngày 1-8 đến 10-8, thời tiết Nam bộ phổ biến có mưa, mưa rào diện rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ giảm nhẹ so với tuần cuối tháng 7. Độ ẩm tăng và số giờ nắng giảm.

Lượng mưa tuần phổ biến cao hơn TBNN từ 5-25%. Nhiệt độ trung bình phổ biến xấp xỉ TBNN cùng thời kỳ, hầu hết ở khoảng 27-28 độ C; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C; nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Từ ngày 11 đến 20-8, khu vực phổ biến có mưa rào và dông rải rác đến nhiều nơi. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất Miền Đông 32-34 độ C.

Từ ngày 21-8 đến 31-8, dải hội tụ nhiệt đới nâng trục lên phía Bắc và mờ dần. Gió mùa Tây Nam chi phối khu vực Nam Bộ phổ biến có cường độ trung bình. Thời tiết khu vực phổ biến sáng nắng chiều mưa ở diện rải rác. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 23-26 độ C; nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Ông Lê Đình Quyết, Phó Trưởng phòng dự báo Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ chia sẻ: cuối tháng 7, sang tháng 8 là cao điểm mùa mưa ở Nam bộ. Do đó tại khu vực sẽ xảy ra những cơn mưa to, rất to gây ngập lụt. Khoảng ngày 8-8 đến 9-8 khả năng có vùng xoáy thấp trên biển Đông, có chiều hướng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm