Nam nữ trốn trong trang trại gà để... sử dụng ma túy

(PLO)- Đi mua ma túy về cho đồng bọn sử dụng, Sơn bị công an phát hiện, sau đó cả nhóm bị bắt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên án đối với ba bị cáo tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cụ thể, Phạm Trường Sơn (31 tuổi) bị tuyên phạt 19 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, Dương Thanh Sang (39 tuổi) và Dương Hoàng Yến Nhi (18 tuổi) mỗi bị cáo bảy năm tù về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ba bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 33 năm tù. Ảnh: LA

Ba bị cáo bị tuyên phạt tổng cộng 33 năm tù. Ảnh: LA

Vụ án được đưa ra xét xử từ ngày 4-5, HĐXX nghị án kéo dài đến hôm nay mới tuyên án.

Theo cáo trạng, Sơn, Sang và Nhi là bạn bè và đều nghiện ma túy. Sang ở trong trang trại nuôi gà của gia đình tại xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú) để trông coi và cùng đồng bọn sử dụng ma túy.

Ngày 29-3-2022 Sơn xuống TP.HCM mua một bánh ma túy (khối lượng 351,9 gam) với giá 240 triệu đồng.

Khi Sơn về gần đến nơi ở tại xã Thuận Lợi (huyện Đồng Phú) thì bị các trinh sát công an bắt giữ.

Qua lời khai của Sơn, lực lượng công an ập vào chỗ ở của Sơn thì phát hiện Sang và Nhi đang tổ chức cùng một số thanh niên nam nữ sử dụng trái phép chất ma túy.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm