Nam Phi cấm cửa người Việt săn tê giác

Báo The Star (Malaysia) đưa tin ngày 4-4 (giờ địa phương), Bộ trưởng Môi trường và Nước Edna Molewa của Nam Phi cho biết từ đầu năm đến nay đã có 23 đơn xin phép săn tê giác của công dân Việt Nam trình lên Bộ nhưng tất cả đều bị bác. Nguyên nhân do Nam Phi không chắc họ có tổ chức mua bán trái phép sừng tê giác hay không. Từ năm 2010 đến nay, gần 60% đơn xin săn bắn tê giác gửi cho Nam Phi của người Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Edna Molewa, thợ săn bắn từ Đông Nam Á đều không thể tạo tin tưởng đối với Nam Phi. Nam Phi cũng đang yêu cầu Việt Nam và Trung Quốc hỗ trợ truy quét nạn mua bán trái phép sừng tê giác và lập ngân hàng ADN tê giác để kiểm soát.

Từ đầu năm đến nay đã có 159 con tê giác bị săn trộm ở Nam Phi. Chín người đã bị bắt. Nam Phi dự báo số tê giác bị săn trộm trong năm nay sẽ gia tăng kỷ lục. Khoảng 90% số tê giác thế giới (tương đương 20.000 con) tập trung sống ở Nam Phi.

Nam Phi cấm cửa người Việt săn tê giác ảnh 1

AFP đưa tin ngày 5-4 (giờ địa phương), thị trấn Buford ít dân nhất nước Mỹ ở bang Wyoming đã được bán đấu giá với giá 900.000 USD. Hiện chỉ còn ông Don Sammons 61 tuổi (ảnh) ở lại thị trấn. Tham gia đấu giá có 25 người, trong đó 20 người có mặt tại chỗ và năm người tham gia đấu giá qua mạng. Thị trấn rộng khoảng 40 km2, có một căn nhà ba phòng, một trường học, một cây xăng và nhiều nhà cửa. Giá khởi điểm rao là 100.000 USD. Ông Don Sammons cho biết người mua được thị trấn là một người Việt Nam sống ở TP.HCM đi máy bay đến nơi dự đấu giá và người này không muốn tiết lộ danh tính. Thị trấn Buford ngày trước có 2.000 dân, sau đó người người lần lượt bỏ đi khi ga đường sắt tại đây ngừng hoạt động.

THIÊN ÂN - D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm