Nga kêu gọi Mỹ dừng vòng luẩn quẩn biện pháp trả đũa

Theo hãng tin RT, trả lời phỏng vấn đài ABC, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm 29-7 cho hay Moscow đang kêu gọi Washington sửa đổi chính sách và phá vỡ “vòng luẩn quẩn của các biện pháp trả đũa”.

Bình luận trên đưa ra sau khi Nga quyết định cắt giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại nước này, đồng thời đình chỉ quyền sử dụng các cơ sở lưu trữ của Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Moscow.

Theo Thứ trưởng Ryabkov, động thái trên đã “trễ nải quá lâu”, đưa ra nhằm trả đũa lệnh trừng phạt mới của Mỹ áp vào Nga và sự bế tắc trong việc Washington tịch thu hai cơ sở ngoại giao của Ngatrục xuất 35 nhà ngoại giao của nước này.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov. Ảnh: AFP

“Đó chính là giọt nước tràn ly khiến mọi điều trên xảy ra” - ông Ryabkov nói, gọi dự luật trừng phạt mới của Mỹ là “hoàn toàn kỳ quặc và không thể chấp nhận”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga kêu gọi Mỹ chấm dứt các biện pháp trả đũa và hướng tới cải thiện mối quan hệ song phương đang trong tình trạng “khốn cùng”.

“Tôi hy vọng vòng luẩn quẩn của các biện pháp trả đũa sẽ không tiếp tục. Các biện pháp đáp trả nên dừng lại tại đây. Ngay từ bây giờ chúng ta nên bắt đầu lại, chúng ta nên bắt đầu xây dựng ngôi nhà mới, tính xây dựng mới hoặc điều gì đó mới lạ, nếu không mọi thứ sẽ tan tành” - ông Ryabkov nhấn mạnh.

Giải thích việc Moscow ra quyết định giảm số lượng nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ, ông Ryabkov cho hay Moscow đã chờ đợi bảy tháng trời mới phải sử dụng tới biện pháp này.

“Chúng tôi đã chờ quá lâu, chúng tôi nghĩ chừng đó là đủ thời gian cho những người ra quyết định ở New York thay đổi ý kiến nhưng điều đó đã không xảy ra” - ông nói, thêm rằng “bây giờ chúng ta ngang nhau về số lượng nhân viên ngoại giao”.

Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý nếu Washington làm ngơ trước lời kêu gọi của Moscow thì sẽ có “một bộ công cụ phong phú” mà Nga tùy ý sử dụng. Ông Ryabkov từ chối tiết lộ biện pháp trả đũa chính xác, chỉ khẳng định “các lựa chọn khác nhau đang được tính đến và đang cân nhắc tất cả biện pháp tương xứng hoặc bất tương xứng”.

Mỹ và Nga vướng vào vụ lùm xùm ngoại giao kể từ khi chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama tịch thu hai khu nhà ngoại giao của Mosow ở New York và Maryland, đồng thời trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga hồi cuối năm ngoái. Moscow chỉ trích động thái này là vi phạm Công ước Viên về quan hệ ngoại giao.

Trước khi Nga tung ra biện pháp trả đũa, Thượng viện Mỹ đã thông qua một dự luật trừng phạt Nga nhắm tới các ngành công nghiệp quốc phòng, khoáng sản, vận tải đường biển và tàu lửa. Mặc dù dự luật chưa được Tổng thống Donald Trump ký ban hành song Moscow nhận thấy không có khả năng nhà lãnh đạo Mỹ phủ quyết dự luật.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm