Nga phản ứng gắt khi ông Macron đề cập ngừng bắn ở Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên tiếng sau khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sẽ đề xuất ngừng bắn ở Ukraine dịp Olympic Paris 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản hồi đề xuất từ phía Pháp về ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 17-3 nói rằng Pháp nên ngừng gửi vũ khí cho Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

“Tôi đưa ra một đề xuất để đáp lại yêu cầu của [Tổng thống Pháp Emmanuel] Macron: ngừng cung cấp vũ khí được sử dụng để giết [thường dân] và cũng ngừng tài trợ cho khủng bố” - bà Zakharova nói.

Nga phản hồi việc Pháp đề xuất ngừng bắn ở Ukraine dịp Olympic Paris 2024
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phản hồi đề xuất của Pháp về ngừng bắn ở Ukraine trong thời gian diễn ra Olympic Paris 2024. Ảnh: TASS

Thay vào đó, bà Zakharova đề nghị ông Macron đưa ra một đề xuất tương tự với các bên trong cuộc xung đột ở Trung Đông.

Trước đó, trả lời phỏng vấn truyền thông Ukraine hôm 16-3, ông Macron cho biết ông sẽ đề xuất lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine trong thời gian Thế vận hội Olympic mùa hè, dự kiến diễn ra tại Paris từ ngày 26-7 đến ngày 11-8.

“Đây là một thông điệp hòa bình. Chúng tôi cũng sẽ tuân theo quyết định của Ủy ban Olympic” - Tổng thống Pháp nói thêm.

Trong một diễn biến liên quan, người đứng đầu Ủy ban Olympic Nga - ông Stanislav Pozdnykov ngày 14-3 cho biết ủy ban sẽ không tẩy chay Thế vận hội năm nay ở Paris, bất chấp những hạn chế do phương Tây áp đặt lên Moscow, theo đài RT.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm