Ông Macron lần nữa lên tiếng về Nga

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi các nước châu Âu sẵn sàng hành động, vì mục tiêu tiếp theo của Nga sau Ukraine có thể là châu Âu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn truyền thông Pháp ngày 14-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cảnh báo rằng Nga sẽ không dừng lại nếu giành chiến thắng trong xung đột tại Ukraine. Ông còn kêu gọi các nước châu Âu phải sẵn sàng hành động, vì mục tiêu tiếp theo của Nga sau Ukraine có thể là châu Âu.

Ông Macron nói thêm: “Nếu Nga giành chiến thắng trong xung đột tại Ukraine, uy tín của châu Âu sẽ giảm xuống 0. Việc bỏ phiếu chống hoặc bỏ phiếu trắng trong việc ủng hộ Ukraine không đồng nghĩa với hòa bình, mà là sự lựa chọn dẫn đến thất bại. Hai khái niệm này hoàn toàn khác biệt".

“Nga sẽ phải chịu trách nhiệm cho việc lan rộng xung đột ở châu Âu. Tuy nhiên, nếu châu Âu chọn cách yếu đuối và không đáp trả, đó sẽ là một lựa chọn sai lầm dẫn đến thất bại. Cá nhân tôi không mong muốn điều đó xảy ra” - ông Macron nói thêm.

Châu Âu.png
Tổng thống Pháp - ông Emmanuel Macron. Ảnh: REUTERS

Ngoài ra, Tổng thống Macron còn lưu ý rằng Ukraine đang gặp khó khăn trên thực địa do thiếu hụt đạn dược, đồng thời kêu gọi các đồng minh Ukraine ở phương Tây tăng viện trợ cho Ukraine.

“Lằn ranh đỏ do Điện Kremlin vạch ra cho thấy sự yếu kém của Nga, việc châu Âu quan ngại lằn ranh này sẽ chỉ khiến Nga tiếp tục chiến dịch quân sự tại Ukraine. Hòa bình không có nghĩa là Ukraine phải đầu hàng. Muốn hòa bình không có nghĩa là phải thất bại. Muốn hòa bình không có nghĩa là phải bỏ rơi Ukraine” - ông Macron nói, nhưng từ chối cung cấp thông tin về việc sẽ hỗ trợ Ukraine thế nào trong tương lai gần.

Theo hãng tin Reuters, phát ngôn của ông Macron vào tháng trước nói về khả năng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đưa quân sang Ukraine đã gây tranh cãi trên cộng động quốc tế. Riêng tại Pháp, giới lãnh đạo đảng đối lập - đảng Marine Le Pen cho rằng bình luận của ông Macron là “hiếu chiến”.

Hiện phía Nga chưa phản hồi bình luận của ông Macron.

Tuy nhiên, trước đó phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng khả năng NATO đưa quân sang Ukraine sẽ gây ra một cuộc xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm