Chiến sự Nga-Ukraine 2-2: Nga đánh mạnh, Ukraine thương vong lớn, có cả người Pháp; Tổng tư lệnh Ukraine nêu 3 mục tiêu quân sự 2024

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang; Ukraine nói đánh chìm tàu chiến Nga ngoài khơi Crimea; Nga nói hạ hàng trăm binh sĩ, huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine; Tổng tư lệnh Ukraine nêu 3 mục tiêu quân sự chính trong năm 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày 1-2 vẫn leo thang khắp chiến trường. Ukraine nói đánh chìm tàu chiến Nga ngoài khơi bán đảo Crimea, trong khi Moscow tuyên bố hạ hàng trăm binh sĩ, huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Kiev.

Ukraine nói đánh chìm tàu chiến Nga ở Crimea

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, ông Oleksandr Prokudin - người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự TP Beryslav (tỉnh Kherson) - cho biết trong ngày 1-2 các lực lượng Nga đã tấn công TP Beryslav bằng máy bay không người lái (UAV), khiến 2 công dân Pháp thiệt mạng.

“Các tình nguyện viên nước ngoài đã thiệt mạng và bị thương sau đòn tấn công của Nga vào Beryslav. Quân Nga đã giết chết 2 công dân Pháp. 3 tình nguyện viên nước ngoài khác bị thương nhẹ” - ông Prokudin viết trên kênh Telegram cá nhân.

Ngoài ra, theo Ukrinform, quân đội Nga đã thả 4 quả bom dẫn đường xuống cộng đồng Myrove ở Kherson, khiến một cặp vợ chồng bị thương.

Nga cũng thả 2 quả bom dẫn đường vào khu định cư Sablukivka, khiến nhiều tòa nhà dân cư bị phá huỷ hoặc hư hại nặng nề, theo Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson.

Chiến sự Nga-Ukraine
Một trường học ở tỉnh Donetsk (Ukraine) bị san bằng sau đòn không kích mà Ukraine quy là do Nga làm. Ảnh: SỞ CẢNH SÁT TỈNH DONETSK

. Ông Oleh Syniehubov - người đứng đầu Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kharkiv - cho biết rằng trong ngày 1-2 quân Nga pháo kích vào thị trấn biên giới Vovchansk (TP Chuhuiv) bằng hệ thống pháo phản lực phóng loạt (MLRS) và phóng bom dẫn đường vào làng Vilkhuvatka (TP Kupiansk).

Đòn tấn công của Nga khiến nhiều nhà dân và các cơ sở hạ tầng dân sự khác trong khu vực chịu hư hại nặng nề. Rất may không có thương vong.

. Tờ The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) cho biết lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã đánh chìm một tàu hộ tống tên lửa lớp Tarantul Ivanovets thuộc Hạm đội Biển Đen (Nga) ngoài khơi bán đảo Crimea rạng sáng 1-2 (giờ địa phương).

Lực lượng Hải quân Ukraine cho biết có khoảng 40 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu khi tàu này bị Ukraine tập kích. Theo Hải quân Ukraine, hoạt động lần này là một lời nhắc nhở đối với Nga rằng việc ở lại trên lãnh thổ Crimea sẽ có hại cho Moscow.

Nếu thông tin này đúng thì là một tổn thất đáng kể đối với Moscow vì Hạm đội Biển Đen của Nga chỉ có 3 tàu như vậy. Các tàu này được trang bị vũ khí hạng nặng, trong đó có tên lửa chống hạm loại Moskit, có tầm bắn lên tới 130 km.

Cho đến sáng 2-2 (giờ Việt Nam), Nga vẫn chưa xác nhận hay bình luận về thông tin quân Ukraine đánh chìm tàu Nga.

Nga nói hạ hàng trăm lính, huỷ nhiều khí tài hạng nặng của Ukraine

. Theo hãng thông tấn TASS, Tỉnh trưởng Kherson do Nga bổ nhiệm - ông Vladimir Saldo cho biết các binh sĩ Nga thuộc nhóm chiến đấu tại khu vực sông Dnipro đã dùng UAV Lancet phá hủy 1 trạm liên lạc vệ tinh Starlink và nhiều khí tài của lực lượng Ukraine.

“Trong ngày qua, các binh sĩ thuộc nhóm chiến đấu Dnipro tiếp tục tấn công đối phương bằng đủ loại hỏa lực. Pháo binh Nga phá hủy kho đạn, bệ phóng UAV và trạm phản pháo AN/TPQ-50. Trong khi đó, UAV Lancet phá hủy 3 xe tăng, 1 xe chiến đấu bọc thép, 1 tổ hợp pháo binh, 1 bệ phóng UAV và 1 trạm liên lạc vệ tinh Starlink” - ông Saldo viết trên kênh Telegram cá nhân.

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 1-2, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine tại TP Kupyansk (Kharkiv).

Tổng thiệt hại của quân Ukraine ở khu vực này lên tới hơn 125 binh sĩ, 3 xe chiến đấu bọc thép, 2 ô tô quân sự, 1 pháo tự hành Krab do Ba Lan sản xuất và 2 pháo tự hành Gvozdika.

. Tại Donetsk, các lực lượng Nga tiếp tục đánh mạnh vào các chiến trường lớn, hạ hơn 580 binh sĩ Ukraine.

Quân Nga tuyên bố huỷ loạt khí tài hạng nặng của Ukraine, gồm 1 MLRS Grad, 1 pháo tự hành AS-90 do Anh sản xuất, 3 hệ thống pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo Msta-B, 1 pháo tự hành Akatsiya, 1 súng kéo Hyacinth-B, 5 pháo tự hành Gvozdika, 1 trạm tác chiến điện tử Bukovel và 1 kho đạn dược.

. Tại tỉnh Zaporizhia, các lực lượng Nga tấn công vào nhân sự và trang bị của lữ đoàn tấn công miền núi số 128, các lữ đoàn cơ giới số 33 và 65 của Ukraine ở quanh các làng Lugovskoye, Rabotino, Zherebyanki và Malaya Tokmachka.

Phía Ukraine tổn thất 50 binh sĩ , 3 xe bán tải, 1 tổ hợp Grad, 2 pháo phản lực D-20 và 2 pháo phản lực D-30.

. Các lực lượng hàng không chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã phá hủy 1 trạm radar của hệ thống tên lửa phòng không NASAMS do Na Uy sản xuất, 1 radar phát hiện mục tiêu trên không, 2 kho nhiên liệu, nhiều cụm nhân lực và thiết bị quân sự Ukraine ở 137 khu vực khắp chiến trường.

Phòng không Nga còn phóng 20 tên lửa từ trên không, bắn 17 rocket từ hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, và triển khai 68 UAV Ukraine ở nhiều mặt trận lớn.

Tổng tư lệnh Ukraine nêu 3 mục tiêu quân sự chính trong năm 2024

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Valerii Zaluzhnyi vạch ra 3 mục tiêu chính mà Ukraine nên tập trung trong 2024 để đẩy lùi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, đài CNN đưa tin ngày 1-2.

Chiến sự Nga-Ukraine
Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valerii Zaluzhnyi. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

"Trong năm 2024, chúng ta phải tập trung nỗ lực chính vào 3 lĩnh vực. Tạo ra một hệ thống cung cấp cho binh sĩ những vũ khí công nghệ cao. Tìm một cách tiếp cận mới về huấn luyện và chiến tranh, xem xét tỉ mỉ những hạn chế về nguồn lực và nghiên cứu cách triển khai nguồn lực một cách tối ưu. Và làm chủ các vũ khí mới càng sớm càng tốt" - ông Zaluzhnyi viết.

Trong khi đó, phát biểu trong một cuộc họp chính phủ ngày 1-2, Thủ tướng Ukraine - ông Denys Shmyhal nói rằng năm 2024 sẽ là năm đổi mới quân sự ở Ukraine, theo Ukrinform.

"Chúng tôi đang bắt đầu tích cực phát triển các công nghệ robot trên chiến trường. Chúng tôi đang tăng cường bảo vệ không phận Ukraine và rất chú ý đến việc phát triển các hệ thống tác chiến điện tử" - ông Shmyhal nói.

Thủ tướng Ukraine cũng lưu ý rằng các dự án tháp pháo tự động và phương tiện rà phá bom mìn hiện là các dự án đang được đặc biệt chú ý.

Xác định danh tính tù binh Ukraine vụ máy bay Il-76 rơi

Cơ quan báo chí của Ủy ban Điều tra Nga cho biết tất cả nạn nhân thiệt mạng trong vụ rơi máy bay vận tải quân sự Il-76 của Nga ở vùng biên giới Belgorod, bao gồm 65 tù binh Ukraine, đã được xác định danh tính, theo TASS.

Ủy ban Điều tra Nga giải thích rằng khi làm việc với các quân nhân Ukraine bị giam giữ, họ nhất thiết phải lấy vật liệu sinh học để thiết lập hồ sơ di truyền.

Do đó, cuộc điều tra đã sử dụng vật liệu sinh học (từ các bộ phận cơ thể) của tất cả tù binh Ukraine có mặt trên máy bay để xác định danh tính những người này qua việc so sánh với hồ sơ di truyền phía Nga lưu giữ.

Theo các nhà điều tra, tổng cộng hơn 670 bộ phận thi thể của các nạn nhân đã được tìm thấy tại hiện trường vụ tai nạn.

Cuộc điều tra cũng phát hiện rằng máy bay Il-76 đã bị Ukraine bắn rơi bằng hệ thống đất đối không Patriot do Mỹ sản xuất.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm