Trung Quốc-Ấn Độ nhất trí sớm có giải pháp cho vấn đề biên giới

(PLO)- Các chỉ huy Trung Quốc-Ấn Độ đàm phán về vấn đề biên giới, trong đó hai bên nhất trí tìm kiếm một giải pháp “trong thời gian sớm nhất có thể”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tờ South China Morning Post ngày 21-2 đưa tin Trung Quốc và Ấn Độ đã tiến hành vòng đàm phán thứ 21 cấp tư lệnh quân đoàn về vấn đề biên giới.

Vòng đàm phán giữa các chỉ huy quân đội hai nước diễn ra vào ngày 19-2 tại điểm Chusul-Moldo ở Đường kiểm soát Thực tế (LAC) trên dãy Himalaya.

Trung Quốc-Ấn Độ đàm phán về vấn đề biên giới
Binh sĩ Ấn Độ đứng gác tại trạm kiểm soát dọc đường cao tốc dẫn tới Ladakh. Ảnh: EPA-EFE

Theo Bộ Ngoại giao Ấn Độ, vòng đàm phán lần này nhằm tìm kiếm "sự rút lui hoàn toàn” của lực lượng hai nước dọc LAC ở đông Ladakh.

Ấn Độ cho biết cuộc đàm phán “được tổ chức trong bầu không khí thân thiện và thân mật”. Trong khi đó, Trung Quốc mô tả cuộc đàm phán là “tích cực, sâu sắc và mang tính xây dựng".

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết các chỉ huy hai nước đã nhất trí sẽ tìm kiếm một giải pháp mà cả hai bên chấp nhận “trong thời gian sớm nhất có thể” về vấn đề biên giới.

Bên cạnh đó, Trung Quốc và Ấn Độ cũng nhất trí tiếp tục liên lạc thông qua các cơ chế ngoại giao và quân sự, đồng thời cam kết duy trì hòa bình ở khu vực biên giới.

Theo South China Morning Post, việc Trung Quốc-Ấn Độ đàm phán về vấn đề biên giới nhằm cố gắng xoa dịu căng thẳng giữa hai nước tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Các vòng đàm phán hiện nay, bắt đầu vào tháng 5-2020, tập trung vào các tranh chấp dọc theo phần phía tây của đường ranh giới giữa Aksai Chin do Trung Quốc kiểm soát và đông Ladakh do Ấn Độ kiểm soát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm