Tàu dân quân Trung Quốc tiếp cận khu vực diễn tập của Ấn Độ-ASEAN ở Biển Đông

(PLO)- Các tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc đã tiếp cận khu vực tập trận của hải quân Ấn Độ và hải quân các nước ASEAN ở Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Ấn Độ cho biết các tàu của lực lượng dân quân biển Trung Quốc (TQ) ngày 8-5 đã tiếp cận một khu vực ở Biển Đông - nơi hải quân Ấn Độ và hải quân các nước thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đang tham gia tập trận.

Cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Ấn Độ (AIME 2023) diễn ra trong ngày 7 và 8-5 với sự tham gia của các tàu hải quân và máy bay từ Ấn Độ, Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Indonesia và Brunei.

Các nguồn tin cho biết vụ việc xảy ra khi hải quân các nước đang tập trận trong Vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, các tàu TQ và tàu của các nước tham gia diễn tập chỉ vượt qua nhau và không có bất kỳ sự chạm trán nào.

Cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Ấn Độ (AIME 2023) ngày 8-5. Ảnh: HẢI QUÂN SINGAPORE

Cuộc tập trận hàng hải ASEAN-Ấn Độ (AIME 2023) ngày 8-5. Ảnh: HẢI QUÂN SINGAPORE

Ngoài ra, một tàu nghiên cứu của TQ cũng xuất hiện trong khu vực.

Nguồn tin tiết lộ thêm rằng giới chức Ấn Độ đang theo dõi hoạt động của ít nhất 5 tàu dân quân TQ.

Các bên liên quan chưa bình luận về vụ việc.

Chiều 8-5, Hải quân Singapore xác nhận cuộc diễn tập đã kết thúc an toàn.

“AIME đã kết thúc thành công và an toàn, hoàn thành giai đoạn diễn tập trên biển ở vùng biển quốc tế vào sáng sớm hôm nay” - Hải quân Singapore cho biết trên Facebook.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm