Mỹ kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối tàu Philippines ở Biển Đông

(PLO)- Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc ngừng quấy rối các tàu Philippines ở Biển Đông, khẳng định cam kết sát cánh của Washington với Manila.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 29-4 đã ra tuyên bố kêu gọi Trung Quốc (TQ) ngừng quấy rối các tàu Philippines ở Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Mỹ viết: “Chúng tôi kêu gọi Bắc Kinh chấm dứt các hành vi khiêu khích và không an toàn”.

Bộ cho biết Washington “luôn sát cánh với đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ”.

Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: AFP

Tàu tuần tra của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hoạt động trên Biển Đông. Ảnh: AFP

Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh và Manila tố nhau có hành vi không phù hợp trên Biển Đông,.

Philippines hôm 28-4 đã cáo buộc Lực lượng bảo vệ bờ biển TQ có “chiến thuật hung hăng” khi các tàu của Bắc Kinh áp sát tàu tuần tra Philippines trên Biển Đông (tại khu vực cách bờ biển Philippines 105 hải lý).

Đáp lại, Bộ Ngoại giao TQ nói rằng các tàu Philippines đã xâm phạm vào vùng biển của TQ và thực hiện các động thái khiêu khích có chủ ý.

Bắc Kinh cáo buộc các hành động của phía Philippines “mang tính khiêu khích và có tính toán từ trước” nhằm “gây xích mích, đỗ lỗi cho TQ và thổi phồng vụ việc”.

Cùng ngày, Reuters dẫn lời các quan chức Philippines cho biết Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr dự kiến sẽ đến Mỹ ngày 30-4 trong chuyến thăm kéo dài 4 ngày nhằm “tái khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa 2 nước”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Marcos sẽ gặp Tổng thống Joe Biden vào ngày 1-5.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm