Trung Quốc, Philippines lời qua tiếng lại vì vụ ‘chạm mặt’ trên Biển Đông

(PLO)- Trung Quốc và Philippines tố nhau có hành vi không phù hợp trên Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 28-8, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines cáo buộc tàu Trung Quốc (TQ) thực hiện “hành động nguy hiểm” và có “chiến thuật hung hăng” khi áp sát tàu tuần tra của nước này trên Biển Đông, theo hãng tin Reuters.

Theo Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines, trong ngày 23-4, lực lượng này thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên biển tại khu vực cách bờ biển Philippines 105 hải lý (195 km). Tàu dân quân biển của TQ đã tiếp cận lực lượng tuần tra ở khoảng cách 46 m, sau đó thực hiện "các hành động hung hăng”. Phía Philippines đánh giá hoạt động phía TQ là “các mối đe dọa đáng kể cho sự an toàn của tàu Philippines và các thủy thủ đoàn”.

Tàu dân quân trên biển của Trung Quốc áp sát tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines trên Biển Đông. Ảnh: AP

Tàu dân quân trên biển của Trung Quốc áp sát tàu của Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines trên Biển Đông. Ảnh: AP

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Philippines - Teresita Daz cho rằng hành động trên của TQ là đã can thiệp sai trái vào một cuộc tuần tra thường lệ của tàu Philippines, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh cần “kiềm chế các hành động có thể gây ra sự cố không đáng có”.

Trong khi đó, ngày 28-4, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Mao Ninh cho biết vụ việc trên xảy ra là do lỗi của tàu Philippines. Bà Mao cho rằng tàu Philippines đã cố xâm phạm trái phép vùng biển của TQ, và có chủ ý áp sát tàu bảo vệ bờ biển của TQ, theo tờ South China Morning Post.

Bà nhấn mạnh rằng hành động trên của phía Philippines là một “hành vi mang tính khiêu khích, và có tính toán từ trước”, bởi thời điểm xảy ra vụ việc trên tàu Philippines có sự xuất hiện của các nhân viên báo chí nước này.

“Điều này cho thấy rằng hành động của tàu Philippines đã được tính toán từ trước, nhằm gây xích mích, đỗ lỗi cho TQ và thổi phồng vụ việc” - bà Mao nói thêm.

Bà Mao còn gọi hành động trên của tàu TQ là “chuyên nghiệp và có chừng mực”, nhằm bảo vệ chủ quyền và trật tự hàng hải theo luật pháp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm