Tướng Ấn Độ: Tình hình biên giới giáp Trung Quốc ‘ổn định nhưng khó lường’

(PLO)- Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ cho biết tình hình dọc biên giới với Trung Quốc ổn định và trong tầm kiểm soát nhưng không thể lường trước được.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tham mưu trưởng Lục quân Ấn Độ - Đại tướng Manoj Pande ngày 12-1 nhận định tình hình khu vực biên giới với Trung Quốc (TQ) hiện tại ổn định nhưng khó lường trước được sau gần hai năm rưỡi kể từ cuộc đụng độ giữa binh sĩ hai nước năm 2020 ở khu vực phía đông Ladakh, theo hãng AP.

Một nhóm binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Danish Ismail/REUTERS

Một nhóm binh sĩ Ấn Độ ở khu vực biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Ảnh: Danish Ismail/REUTERS

“Tình hình ở biên giới phía bắc ổn định và trong tầm kiểm soát nhưng không thể lường trước được” - ông Panda thông tin.

Ông Pande cũng cho biết hai nước đang tiếp tục đối thoại ở cấp độ ngoại giao và quân sự, đồng thời nhấn mạnh quân đội Ấn Độ vẫn duy trì mức độ sẵn sàng cao.

“Chúng tôi có đủ lực lượng. Chúng tôi cũng có đủ lực lượng dự bị ở từng khu vực để đối phó với mọi tình huống bất ngờ” - tướng Ấn Độ khẳng định.

Bên cạnh đó, ông Pande nói thêm rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đã ảnh hưởng đến nguồn cung phụ tùng thay thế cho quân đội Ấn Độ, song không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

“Việc duy trì các hệ thống vũ khí đó liên quan tới thiết bị phụ tùng thay thế và đạn dược là một vấn đề mà chúng tôi đã giải quyết” - ông cho hay.

Căng thẳng giữa New Delhi và Bắc Kinh tại khu vực biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong nhiều năm qua kể từ cuộc đụng độ hồi năm 2020 ở thung lũng Galwan khiến ít nhất 20 binh sĩ Ấn Độ và 4 binh sĩ TQ thiệt mạng.

Cuối năm ngoái, quân đội Ấn Độ cho biết một số binh sĩ Ấn Độ và TQ đã bị thương nhẹ sau một cuộc đụng độ ở biên giới tranh chấp vào ngày 9-12. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cáo buộc TQ cố gắng “đơn phương thay đổi hiện trạng” dọc biên giới tranh chấp, trong khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao TQ Uông Văn Bân nhận định tình hình biên giới Trung-Ấn “nhìn chung là ổn định".

Cho đến nay, các chỉ huy quân sự của hai nước đã tổ chức 17 vòng đàm phán nhằm cố gắng xoa dịu căng thẳng, song vẫn chưa đạt được nhiều tiến triển về vấn đề biên giới lãnh thổ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm