Ông Macron lần nữa lên tiếng về khả năng triển khai quân phương Tây đến Ukraine

(PLO)- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp tục từ chối loại trừ khả năng phương Tây sẽ triển khai bộ binh tới Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trả lời phỏng vấn tờ Le Parisien phát sóng ngày 16-3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần nữa từ chối loại trừ khả năng phương Tây sẽ triển khai bộ binh tới Ukraine bất chấp những tranh cãi xung quanh phát ngôn trước đó của ông về vấn đề này.

“Tôi không muốn và tôi sẽ không chủ động nhưng có thể đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ phải tiến hành các hoạt động trên bộ để chống lại lực lượng Nga” - theo ông Macron.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng nhấn mạnh rằng “Pháp đủ sức để làm điều đó”.

Ông Macron lần nữa lên tiếng về khả năng triển khai quân phương Tây đến Ukraine
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AFP

Bình luận mới nhất của ông Macron lặp lại phát ngôn trước đó của ông về ý tưởng gửi quân đội phương Tây tới Ukraine để hỗ trợ Kiev trong cuộc chiến với Nga - một phát ngôn gây tranh cãi dữ dội.

Một loạt thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) như Mỹ, Đức, Ý, Tây Ban Nha,... đã bác bỏ ý tưởng của ông Macron.

Phát ngôn của ông Macron cũng làm gia tăng căng thẳng Đức-Pháp - hai nước vốn thường xuyên bất đồng về viện trợ Ukraine. Hôm 15-3, ông Macron đã có cuộc gặp ba bên với Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk tại Đức để tái khẳng định cam kết ủng hộ Ukraine cũng như xoa dịu căng thẳng trên.

Về phía Nga, Moscow chưa bình luận về phát ngôn mới nhất của ông Macron nhưng trước đó đã cảnh báo rằng xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO sẽ là “tất yếu” nếu binh sĩ NATO hiện diện tại Ukraine, theo hãng thông tấn TASS.

Tuần trước, Nga đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức cuộc họp liên quan ý tưởng của ông Macron về việc gửi quân phương Tây đến Ukraine, gọi đó là ý tưởng “khởi đầu Thế chiến thứ ba”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm