Lãnh đạo Dân chủ tại Thượng viện Mỹ kêu gọi bầu cử mới ở Israel

(PLO)- Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi tổ chức một cuộc bầu cử mới ở Israel, trong bối cảnh rạn nứt giữa chính quyền Mỹ và Israel về xung đột ở Gaza ngày càng sâu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-3, Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer kêu gọi tổ chức cuộc bầu cử mới ở Israel, trong khi chỉ trích Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu là một trở ngại cho hòa bình, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại một cuộc họp ở Thượng Viện, ông Schumer nói rằng chính phủ của ông Netanyahu "không còn phù hợp với nhu cầu của Israel" sau 5 tháng kể từ cuộc xung đột Israel-Hamas.

“Là một quốc gia dân chủ, Israel có quyền tự chọn lãnh đạo của mình và chúng ta nên để mọi việc diễn ra tự nhiên. Nhưng điều quan trọng là người Israel được trao quyền lựa chọn. Cần phải có một cuộc tranh luận mới về tương lai của Israel kể từ sau ngày 7-10-2023” - ông Schumer nói.

Theo ông Schumer, cách tốt nhất thực hiện điều đó là tổ chức một cuộc bầu cử.

lanh-dao-dan-chu-tai-thuong-vien-my-keu-goi-bau-cu-moi-o-israel.jpg
Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ Chuck Schumer. Ảnh: REUTERS

Lãnh đạo phe đa số Dân chủ tại Thượng viện Mỹ cho rằng sẽ là một "sai lầm nghiêm trọng" đối với Israel nếu từ chối giải pháp hai nhà nước.

Ông Schumer cũng kêu gọi các nhà đàm phán trong cuộc xung đột Israel-Hamas làm mọi cách có thể để đảm bảo lệnh ngừng bắn, giải phóng con tin và nhận viện trợ vào Gaza.

Mặc dù ông Schumer không đề cập khả năng thắt chặt viện trợ vũ khí cho Israel, nhưng ông đã nêu ra khả năng Washington sẽ sử dụng việc này làm đòn bẩy nếu Israel không thay đổi hướng đi.

“Nếu liên minh hiện tại của Thủ tướng Netanyahu vẫn nắm quyền sau khi xung đột kết thúc và tiếp tục theo đuổi các chính sách nguy hiểm và gây kích động… Mỹ sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng vai trò tích cực hơn trong việc định hình chính sách của Israel bằng cách sử dụng đòn bẩy của chúng tôi để thay đổi tiến trình hiện tại” - ông Schumer cảnh báo.

Ngoài ra, ông Schumer cũng chỉ trích những người Palestine ủng hộ phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas, nói rằng nhà lãnh đạo Palestine - ông Mahmoud Abbas nên từ chức.

Theo Reuters, bài phát biểu của ông Schumer phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng ở Washington đối với ông Netanyahu, đặc biệt trong cách quản lý xung đột, bảo vệ thường dân Palestine và vận chuyển viện trợ ở Gaza.

Người phát ngôn văn phòng thủ tướng Israel nói “hiện tại chưa có bình luận nào” về bài phát biểu của ông Schumer.

Trong khi đó, đảng Likud của ông Netanyahu nói rằng Israel không phải là một nước cộng hòa chuối và chính sách của ông Netanyahu nhận được sự ủng hộ rộng rãi của người dân Israel.

Cộng hòa chuối là thuật ngữ chỉ quốc gia có nền chính trị bất ổn với nền kinh tế phụ thuộc vào việc xuất khẩu một số sản phẩm hữu hạn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm