Nga phủ nhận cáo buộc chiến đấu cơ 'khiêu khích' tàu chiến Canada

Theo ông Konashenkov, đây là hoạt động được lên kế hoạch từ trước của quân đội Nga. Vào ngày 07-09 vừa qua, hai chiến đấu cơ Su-24 và An-26 chỉ tuần tra tại vùng biển quốc tế, và lộ trình bay này chỉ “vô tình” cắt ngang qua nơi chiến hạm HMCS Toronto của Canada đang neo đậu. Không quân Nga không hề có ý định tiếp cận tàu chiến này.

 Chiến đấu cơ Nga bị cáo buộc khiêu khích khinh hạm Canada (RIA Novosti)

Trước đó, ông Rob Nicholson, bộ trưởng quốc phòng Canada đã cáo máy bay Nga có hành động “khiêu khích không cần thiết” và đe dọa làm “leo thang căng thẳng khu vực”. Phía Canada cho rằng máy bay Nga đã “lượn lờ” 500m xung quanh tàu chiến nước này tại Biển Đen.

Tàu HMCS Toronto của Canada hiện đang có mặt tại Biển Đen để tham dự cuộc tập trận phối hợp giữa NATO và Ukraine trên vùng biển này.
Đáp trả, ông Konashenkov khẳng định hành động của không quân Nga luôn tuân thủ nghiêm ngặt các điều luật quốc tế về việc sử dụng không phận quốc tế chứ không nhằm mục đích “khiêu khích”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm