Nga, Trung Quốc phủ quyết dự thảo của Mỹ về Gaza

(PLO)- Nga và Trung Quốc phủ quyết dự thảo nghị quyết Mỹ soạn thảo về Gaza, song cho biết sẽ ủng hộ dự thảo nghị quyết thay thế dự kiến sẽ được HĐBA bỏ phiếu vào tối nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) đã bác bỏ nghị dự thảo quyết kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza và thỏa thuận con tin giữa Israel và Hamas, theo hãng tin Reuters.

Dự thảo này do Mỹ đề xuất và bị Nga và Trung Quốc (2 nước ủy viên thường trực HĐBA) phủ quyết.

Dự thảo của Mỹ kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và bền vững, kéo dài khoảng 6 tuần để bảo vệ dân thường và cho phép triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ nhân đạo vào Gaza.

Mỹ
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết về hoà bình Gaza do Mỹ soạn thảo ngày 22-3. Ảnh: REUTERS

“Đại đa số thành viên hội đồng [HĐBA LHQ] đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết, nhưng đáng tiếc là Nga và Trung Quốc đã quyết định sử dụng quyền phủ quyết” - Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield.

Bà cũng chỉ trích Nga và Trung Quốc “không làm bất cứ điều gì về mặt ngoại giao để thúc đẩy hòa bình lâu dài hoặc đóng góp một cách có ý nghĩa cho nỗ lực ứng phó nhân đạo”.

Phần mình, Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Trương Quân nói rằng dự thảo do Mỹ đề xuất không nêu rõ sự phản đối của Mỹ đối với kế hoạch tấn công của Israel ở TP Rafah (nằm ở cực nam Dải Gaza, nơi có hàng triệu cư dân Gaza đang lánh nạn).

Ông cho rằng cuộc tấn công vào Rafah có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia nói rằng dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo "cực kỳ chính trị hóa" và bật đèn xanh cho Israel tấn công TP Rafah.

Ông cho biết một số nước ủy viên không thường trực của HĐBA đã soạn thảo một dự thảo nghị quyết thay thế dự thảo của Mỹ, và đồng thời nhấn mạnh rằng không có lý do gì để các thành viên không ủng hộ dự thảo đó. Phía Trung Quốc cũng cho biết cũng sẽ ủng hộ dự thảo thay thế.

Các nhà ngoại giao cho biết HĐBA sẽ họp vào lúc 10 giờ sáng ngày 23-3 (giờ Mỹ, tương đương 9 giờ tối 23-3 theo giờ VN) để bỏ phiếu về một nghị quyết thay thế do các thành viên HĐBA soạn thảo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm