LHQ thông qua nghị quyết trí tuệ nhân tạo toàn cầu đầu tiên

(PLO)- Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết về trí tuệ nhân tạo toàn cầu đầu tiên, kêu gọi các quốc gia sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách cẩn thận nhằm bảo vệ các quyền tự do.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-3, Đại hội đồng Liên Liên Hợp Quốc (ĐHĐ LHQ) nhất trí thông qua nghị quyết về trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu đầu tiên, nhằm khuyến khích các nước bảo vệ nhân quyền, bảo vệ dữ liệu cá nhân và giám sát rủi ro của trí tuệ nhân tạo.

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ rằng nghị quyết trên do Mỹ đề xuất, được Trung Quốc và 122 nước khác bảo trợ. Các bên mất 3 tháng để đàm phán về nghị quyết này. Nghị quyết này không mang tính ràng buộc.

LHQ thông qua nghị quyết trí tuệ nhân tạo toàn cầu đầu tiên
Một phiên họp của Đại hội đồng Liên Liên Hợp Quốc. Ảnh: LHQ

Nghị quyết cho rằng “việc thiết kế, phát triển, triển khai và sử dụng hệ thống AI không đúng hoặc có ác ý gây ra những rủi ro có thể làm suy yếu quá trình bảo vệ, thúc đẩy, hưởng thụ các quyền con người và các quyền tự do cơ bản”.

Do đó, nghị quyết kêu gọi tất cả quốc gia thành viên và các bên liên quan “kiềm chế hoặc ngừng sử dụng các hệ thống AI không hoạt động theo luật nhân quyền quốc tế hoặc gây ra rủi ro không đáng có cho việc thụ hưởng nhân quyền”.

Nghị quyết cũng kêu gọi tất cả quốc gia, khu vực tư nhân, các tổ chức nghiên cứu và giới truyền thông phát triển và hỗ trợ các phương pháp tiếp cận AI an toàn, bảo mật và đáng tin cậy.

Phát biểu tại ĐHĐ LHQ, Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield cho biết: “Hôm nay, tất cả 193 thành viên của ĐHĐ LHQ đã cùng lên tiếng và cùng nhau lựa chọn quản lý AI thay vì để nó chi phối chúng ta”.

Nghị quyết này là sáng kiến mới nhất trong một loạt sáng kiến nhằm định hình sự phát triển của AI, trong bối cảnh lo ngại công nghệ này có thể được sử dụng để phá vỡ các quy trình dân chủ, gây mất việc làm nghiêm trọng, cùng nhiều tác hại khác.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm