Chiến sự Nga - Ukraine 23-3: Tư lệnh Ukraine nói Nga chuẩn bị 100.000 lính, có thể sắp mở cuộc tấn công mùa hè

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua leo thang; Nga mở đợt tấn công lớn nhất vào Ukraine trong nhiều tuần; Ukraine mất hàng nghìn lính trong tuần; Tư lệnh Ukraine nói Nga đang chuẩn bị 100.000 lính, có thể sắp mở cuộc tấn công mùa hè; Điện Kremlin giải thích thuật ngữ ‘chiến tranh’.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga - Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang nghiêm trọng khi Nga tăng cường tấn công vào ngành năng lượng của Ukraine.

Nga mở cuộc tấn công lớn nhất vào hạ tầng năng lượng Ukraine

. Hãng thông tấn Ukrinform dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 22-3 có tổng cộng 63 trận giao chiến trên tất cả mặt trận.

Trong đó, lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Nga trên hướng các TP Bakhmut, Lyman, Avdiivka (tỉnh Donetsk) và tiếp tục cầm chân quân Nga tại TP Novopavlivka (tỉnh Zaporizhia).

Trong ngày, không quân Ukraine tấn công 13 khu vực tập trung nhân lực, vũ khí và thiết bị quân sự của đối phương.

Lực lượng tên lửa Ukraine tấn công 2 khu vực tập trung quân Nga, 1 hệ thống tên lửa phòng không và 4 mục tiêu quan trọng khác của đối phương.

Chiến sự Nga - Ukraine 23-3
Binh sĩ Ukraine tham chiến ở tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine). Ảnh: AP

. Theo Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, Nga ngày 22-3 mở cuộc tấn công lớn nhất trong thời gian qua với 87 vụ tấn công bằng 88 loại tên lửa, 110 cuộc không kích, 39 lần phóng rocket và phóng 63 máy bay không người lái (UAV) trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine.

Các cuộc tấn công của Nga gây ra một số thương vong cho dân thường, khiến nhiều nhà dân và cơ sở hạ tầng dân sự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng nề, đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng.

“Kẻ thù đã phát động một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào ngành năng lượng Ukraine trong những tuần gần đây” - Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko viết trên Facebook.

Các đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng xảy ra ở các TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv), Zaporizhia (tỉnh Zaporizhia) và Kryvyi Rih (tỉnh Dnipropetrovsk).

Ukrinform dẫn lời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky rằng vụ tấn công của Nga bằng tên lửa và UAV ở tỉnh Zaporizhia hôm 22-3 đã làm 5 người chết và khoảng 30 người bị thương.

Nhà máy thủy điện Dnipro ở Zaporizhia - nhà máy thủy điện lớn nhất Ukraine - cũng bị trúng không kích.

Tại TP Kharkiv, Ukraine cho biết lực lượng Nga tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến TP gần như bị mất điện hoàn toàn.

. Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine cũng báo cáo về cuộc tấn công của Nga bằng tên lửa đạn đạo vào TP Odesa (tỉnh Odesa) trong ngày 22-3. Vụ tấn công gây ra hỏa hoạn và mất điện tại TP nhưng chưa có báo cáo về thương vong.

. Phía Nga ngày qua đã xác nhận các vụ tấn công trên.

Hãng thông tấn TASS dẫn bản cập nhật chiến sự ngày 22-3 của Bộ Quốc phòng Nga rằng lực lượng Nga đã thực hiện “một cuộc tấn công trả đũa quy mô lớn bằng vũ khí chính xác và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp - quân sự và năng lượng của Ukraine”.

“Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác tầm xa phóng từ trên không, trên biển và trên mặt đất cũng như UAV nhằm vào các cơ sở của đối phương. Tất cả các mục tiêu của cuộc tấn công đều đã đạt được” - theo của Bộ Quốc phòng Nga.

Quan chức Ukraine: Nga đang chuẩn bị 100.000 quân, có thể sẽ mở cuộc tấn công mùa hè

chien-su-nga-ukraine 2.jpg
Tư lệnh Lục quân Ukraine Oleksandr Pavliuk. Ảnh: UKRINFORM

Ngày 22-3, Tư lệnh Lục quân Ukraine - ông Oleksandr Pavliuk nói rằng Nga đang thành lập một đơn vị mới gồm hơn 100.000 binh sĩ và có thể sẽ mở cuộc tấn công mới trong mùa hè này, theo Ukrinform.

“Việc Nga chuẩn bị quân không nhất thiết phải là một cuộc tấn công, có lẽ họ sẽ bổ sung các đơn vị đã mất khả năng chiến đấu nhưng có khả năng một số lực lượng nhất định sẽ tiến hành các hoạt động tấn công vào mùa hè” - theo ông Pavliuk.

Ông Pavliuk nói thêm rằng Ukraine “đang chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau” nhưng cho biết Kiev hiện không có lợi thế về phòng không nên có thể có khoảng trống cho các đợt không kích của Nga.

Kêu gọi các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hỗ trợ vũ khí để Kiev ứng phó các đợt không kích của Nga, ông Pavliuk nói: “Nếu chúng tôi không giữ quân đội Nga ở Ukraine, nơi tiếp theo sẽ là các nước NATO”.

Nga chưa bình luận về phát biểu của ông Pavliuk.

Nga: Ukraine mất cả ngàn lính trong tuần qua

. Theo Bộ Quốc phòng Nga, quân đội nước này đẩy lùi 13 cuộc phản công của Ukraine ở TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv) trong tuần qua, khiến đối phương tổn thất 400 binh sĩ, 3 xe tăng, 3 thiết giáp, 25 xe cơ giới và 19 khẩu pháo.

. Tại Donetsk, Nga cho biết đã cải thiện vị trí tiền tuyến và giành quyền kiểm soát nhà ga xe lửa Alebastrovaya.

Ngoài ra, quân Nga cũng đẩy lùi 10 cuộc phản công của Ukraine tại Donetsk. Thiệt hại của Ukraine trong khu vực này lên tới 1.885 binh sĩ, 6 xe tăng, 13 thiết giáp, 41 xe cơ giới, 17 khẩu pháo và 9 kho đạn, theo Bộ Quốc phòng Nga.

TP Avdiivka (tỉnh Donetsk) cũng chứng kiến thương vong nặng nề của lực lượng Ukraine. Theo đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine mất hơn 2.195 binh sĩ tại TP này từ ngày 16 đến 22-3.

. Cũng theo bộ này, quân Nga tuần qua loại khỏi vòng chiến 330 binh sĩ và phá hủy 11 khẩu pháo của Ukraine tại tỉnh Kherson.

. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không Nga phá hủy tổng cộng 992 UAV, 1 trực thăng Mi-8, bắn hạ 2 tên lửa chiến thuật Tochka-U, 2 tên lửa đất đối không S-200, 156 pháo phóng từ HIMARS, cùng các hệ thống tên lửa phóng loạt Vampire, Grad, Olkha và Uragan của Ukraine trong tuần.

Điện Kremlin giải thích về “chiến tranh” với Ukraine

Ngày 22-3, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov giải thích về phát ngôn của ông rằng “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga ở Ukraine đã “biến thành một cuộc chiến tranh toàn diện”, theo TASS.

Chiến sự Nga - Ukraine 23-3
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cụ thể, theo ông Peskov, sự tham gia của phương Tây biến xung đột thành một cuộc chiến tranh đối với Nga, Tuy nhiên, về mặt pháp lý, xung đột ở Ukraine vẫn là “hoạt động quân sự đặc biệt”.

“Điều này không có hàm ý về bất kỳ thay đổi pháp lý nào. Đây vẫn là một hoạt động quân sự đặc biệt về mặt pháp lý” - ông Peskov lưu ý.

Người phát ngôn cũng cảnh báo rằng không nên so sánh từ “chiến tranh” mà ông sử dụng với chiến tranh theo cách hiểu của phương Tây.

“Đây là một sự so sánh hoàn toàn không phù hợp, bởi vì bối cảnh của họ khác với bối cảnh của chúng tôi” - ông Peskov nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm