Bộ Y tế Hàn Quốc yêu cầu điều tra lời kêu gọi phá hủy hệ thống y tế

(PLO)- Xuất hiện bài đăng trực tuyến kêu gọi phá hủy hệ thống y tế Hàn Quốc, trong bối cảnh cuộc đình công của các bác sĩ vẫn tiếp diễn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, Bộ Y tế Hàn Quốc đã yêu cầu cảnh sát điều tra liên quan một bài đăng trực tuyến kêu gọi các bác sĩ phá hủy hệ thống y tế của đất nước, trong bối cảnh các bác sĩ thực tập đình công để phản đối kế hoạch của chính phủ trong việc tăng chỉ tiêu trường y.

Bài đăng được đăng tải trên “medistaff” (một cộng đồng trực tuyến của các bác sĩ Hàn Quốc) kêu gọi các bác sĩ đình công tiếp tục nghỉ việc để gây ra “thiệt hại to lớn không thể khắc phục được cho hệ thống y tế Hàn Quốc”.

Theo hãng thông tấn Yonhap, Bộ Y tế Hàn Quốc yêu cầu cảnh sát điều tra bài viết này vì coi đây là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân. Thứ trưởng Bộ Y tế Park Min-soo nói rằng nếu những câu từ như “hãy nghiền nát hệ thống y tế” xuất phát từ một bác sĩ thì đó là mối đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân.

bo-y-te- Hàn Quốc -yeu-cau-dieu-tra-bai-dang-keu-goi-pha-huy-he-thong-y-te.jpg
Các nhân viên y tế làm việc tại một bệnh viện ở Seoul hôm 20-3. Ảnh: YONHAP

Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Y tế Hàn Quốc Cho Kyoo-hong cho biết chính phủ kiên quyết không thỏa hiệp trong việc phân bổ thêm 2.000 suất tuyển sinh vào trường y, mặc dù vẫn tiếp tục tìm cách thương thảo với nhóm cộng đồng y khoa. Ông Cho nói rằng việc phân bổ không phải do chính phủ đơn phương thực hiện mà bản thân các trường ĐH cũng muốn tăng số lượng tuyển sinh ngành y.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm