Thực hư chuyện Mỹ kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở năng lượng Nga

(PLO)- Tờ Financial Times dẫn các nguồn tin thân cận rằng Mỹ dường như đang kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì nhiều lý do.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-3, tờ Financial Times dẫn 3 nguồn tin thân cận rằng Mỹ dường như đang kêu gọi Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga bằng máy bay không người lái (UAV), vì lo ngại các cuộc tấn công này có thể đẩy giá dầu lên cao và dẫn đến các cuộc trả đũa nghiêm trọng hơn từ Moscow.

Theo các nguồn tin trên, Washington đã liên tục gửi cảnh báo tới các quan chức cấp cao tại các cơ quan an ninh nhà nước Ukraine và lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự của nước này về việc sử dụng UAV tấn công Nga.

Nguyên nhân là do gần đây Ukraine gia tăng các đợt tấn công bằng UAV nhằm vào hạ tầng năng lượng Nga từ nhiều hướng, bao gồm đất liền, trên biển và trên không.

Nga.png
Cháy nhà máy lọc dầu Nga ở tỉnh Rostov (miền Tây nước Nga) hồi cuối năm 2023, nghi do Ukraine tấn công. Ảnh: RT

Một nguồn tin từ Nhà Trắng cho hay Washington lo ngại rằng các đợt tấn công của UAV nhằm vào các nhà máy lọc dầu và các cơ sở lưu trữ dầu ở miền Tây nước Nga sẽ ảnh hưởng khả năng sản xuất dầu của Nga, và xa hơn là gây thiệt hại cho nền kinh tế thế giới.

Bà Helima Croft - cựu nhân viên Cục Tình báo trung ương Mỹ nhận định: “Nếu Ukraine tấn công hầu hết các cơ sở hạ tầng sản xuất dầu của Nga ở miền Tây, điều này sẽ khiến 60% hoạt động sản xuất của Moscow gặp rủi ro”.

Theo bà Croft, sở dĩ Mỹ gia tăng phản đối các vụ tấn công như trên vì chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại rằng giá dầu tăng cao sẽ gây bất lợi cho chiến dịch tranh cử của ông.

Cùng quan điểm trên, ông Bob McNally - Chủ tịch công ty tư vấn Rapidan Energy (Mỹ), và là cựu cố vấn năng lượng Nhà Trắng nhận định rằng không có gì khiến một tổng thống Mỹ đương nhiệm lo ngại hơn việc giá xăng dầu tăng vọt trong năm bầu cử.

Ngoài ra, Washington cũng lo ngại rằng nếu Ukraine tiếp tục tấn công các hạ tầng năng lượng Nga, quân đội Moscow có khả năng trả đũa bằng cách tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng mà phương Tây phụ thuộc, trong đó có đường ống dẫn dầu CPC - dẫn dầu từ Kazakhstan qua Nga ra thị trường toàn cầu.

Mỹ, Ukraine hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Tuy nhiên, từ đầu chiến dịch quân sự, Ukraine khẳng định việc nhắm mục tiêu các cơ sở hạ tầng năng lượng nhằm ngăn chặn Nga cung cấp nhiên liệu cho quân đội và làm suy yếu nền kinh tế Nga, buộc nước này phải giảm chi phí cho cuộc xung đột.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm