Ngắm những bóng hồng xinh đẹp trong “Điểm hẹn tháng 6”

21 đơn vị, cơ quan báo, đài tham gia đã mang đến 21 chương trình “cây nhà lá vườn” với đa dạng, phong phú các loại hình từ đơn ca, tốp ca, múa, kịch, đến trình diễn thời trang

Không phải là những diễn viên, ca sĩ, người mẫu chuyên nghiệp nhưng những tiết mục đến từ các PV, nhà báo vẫn tạo nên những nét chấm phá đặc biệt bởi sự sáng tạo, tài năng, tự tin và trách nhiệm.

Sau vòng chung khảo, ban giám khảo (gồm nhạc sĩ Tôn Thất Lập, NSƯT Trần Vương Thạch, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Trần Ly Ly, nhà báo Phạm Quốc Toàn) đã chọn 11 tiết mục xuất sắc nhất để biểu diễn trong đêm tổng kết trao giải tại Nhà hát Bến Thành, TP.HCM và được truyền hình trực tiếp trên HTV9 lúc 19 giờ 30 ngày 17-6.

Tiết mục hợp ca Người cầm bút của Pháp Luật TP.HCM vinh dự là một trong 11 tiết mục được lựa chọn.

Ông Đào Văn Lừng, Trưởng Cơ quan Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương tại TP.HCM, Trưởng BTC giải (đứng).

Thông cáo báo chí được các đại biểu nghiên cứu kỹ.

Mất gần một tháng tập luyện và chuẩn bị để có 10 phút trên sân khấu.

Phần thi thời trang kí giả của báo Pháp Luật TP.HCM

Phần thi tài năng 

BGK gồm nhạc sĩ Tôn Thất Lập, NSƯT Trần Vương Thạch, NSƯT Ánh Tuyết, NSƯT Trần Ly Ly, nhà báo Phạm Quốc Toàn.

BGK làm việc công tâm và nghiêm túc.

Trong phần thi Chúng tôi nói về mình.

Ca khúc Người cầm bút do nhà báo Hoàng Mạnh Hà và Nguyễn Hương Thành sáng tác.

Khuôn mặt xinh xắn, nụ cười rạng rỡ luôn xuất hiện trên môi.

Tiết mục tốp ca của báo Người Lao Động gây ấn tượng với BGK.

Báo Pháp Luật TP.HCM lọt vào vòng chung kết cuộc thi "Điểm hẹn tháng 6".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm