Ngày 30-9, Cần Thơ thêm 17 ca nhiễm, nhiều tỉnh miền Tây có F0 rất thấp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-9, báo cáo nhanh của Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết tính đến 17 giờ cùng ngày, Cần Thơ có thêm 17 ca nhiễm COVID-19, gồm chín ca trong khu cách ly và tám ca trong khu phong tỏa; thêm 31 ca được điều trị khỏi và một ca tử vong.

Như vậy tính từ ngày 8-7 đến nay, Cần Thơ đã ghi nhận 5.700 ca nhiễm COVID-19, trong đó 4.727 ca đã được điều trị khỏi và 86 ca tử vong.

Trong ngày, UBND TP Cần Thơ cũng có văn bản về việc thực hiện Chỉ thị 15 trên toàn địa bàn TP từ 12 giờ ngày 30-9.

Từ 12 giờ ngày 30-9, toàn TP Cần Thơ áp dụng chung theo Chỉ thị 15, nhiều cửa hàng, trong đó có quán cà phê ở quận Ninh Kiều đã chuẩn bị cho việc mở cửa trở lại. Ảnh: NHẪN NAM

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang thông tin, trong ngày tỉnh ghi nhận 49 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có bốn ca trong cộng đồng, các ca còn lại trong khu cách ly, phong tỏa. Bốn ca ngoài cộng đồng ghi nhận tại TP Mỹ Tho, thị xã Cai Lậy và huyện Châu Thành.

Tính đến 18 giờ cùng ngày tỉnh Tiền Giang đã có tổng số 14.000 ca F0, trong số này có 11.735 ca đã được chữa khỏi, 345 ca tử vong.

Đến nay tỉnh Tiền Giang đã tiêm được 594.737 liều vaccine ngừa COVID-19. Trong ngày, tỉnh thực hiện xét nghiệm RT-PCR 973 mẫu đơn, 1.047 mẫu gộp, nâng tổng số mẫu xét nghiệm RT-PCR cho đến nay 280.089 mẫu.

Cùng ngày, tỉnh Bến Tre ghi nhận ba ca mắc COVID-19 và đều trong khu cách ly, các ca này ghi nhận tại huyện Bình Đại. Tính đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.895 ca mắc COVID-19, trong đó 1.786 ca ra viện, 51 ca tử vong và 58 ca đang điều trị

Ngày mai (1-10), Sở LĐTB&XH tỉnh Bến Tre sẽ phối hợp với Ban Liên lạc đồng hương Bến Tre và ngành chức năng tổ chức đợt 3 đón rước công dân của tỉnh ở TP.HCM về quê. Dự kiến sẽ có khoảng 600 công dân của tỉnh sẽ được đón về trong đợt này.

Theo Tiểu ban thông tin, tuyên truyền Đồng Tháp, hôm nay tỉnh ghi nhận chín ca dương tính, thêm 33 bệnh nhân xuất viện và một ca tử vong. Đến nay, tỉnh đã ghi nhận 8.292 ca dương tính trên địa bàn, trong đó đã điều trị khỏi 7.682 ca và có 212 ca tử vong. 

Trong ngày, UBND các huyện, TP đã thực hiện hỗ trợ cho 2.042 lao động tự do, lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương và 317 hộ kinh doanh.

Tỉnh Trà Vinh chỉ ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế.

Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận sáu trường hợp nghi nhiễm, gồm hai người là công dân từ TP.HCM về, hai người là F1 cách ly trước đó và hai người là phụ xế xe tải luồng xanh đi từ TP.HCM về địa phương được phát hiện tại Trạm y tế xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Từ ngày 9-7 đến nay, tỉnh ghi nhận tổng cộng 2.167 ca, trong đó có 2.125 ca khỏi bệnh và 44 ca tử vong.

Theo Sở Y tế tỉnh Hậu Giang, tính từ tối 29-9 đến sáng 30-9, địa phương này ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là một thai phụ 33 tuần ngụ xã Đông Phước, huyện Châu Thành đi khám thai tại bệnh viện Hoàn Mỹ Cần Thơ trở về, thực hiện cách ly tại nhà từ ngày 16-9.

Tính đến nay, Hậu Giang đã ghi nhận 539 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 475 ca, hiện đang cách ly điều trị 59 ca.

Trong ngày, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà trên phạm vi toàn TP Vị Thanh và huyện Long Mỹ.

Theo đó, các trường hợp F1 đã được cách ly tập trung bảy ngày và có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trong ngày cuối của thời hạn cách ly tập trung thì tiếp tục chuyển về cách ly tại nhà thêm bảy ngày.

Còn các trường hợp là F1 chưa vào khu cách ly tập trung thì thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày kể từ ngày cách ly và phải xét nghiệm RT-PCR bốn lần.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm