Ngày 8-6, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục cắt điện luân phiên

(PLO)-  Nhiều khu vực tại các tỉnh, thành phố miền Bắc như Hà Nội, Bắc Giang, Quảng Ninh… tiếp tục bị cắt điện luân phiên trong ngày 8-6.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, 8-6, theo thông báo của Tổng công ty Điện lực Hà Nội (EVN Hà Nội) thì nhiều nơi trên địa bàn thành phố tiếp tục bị cắt điện luân phiên.

Đơn cử như tại quận Hà Đông, cắt điện từ 8 giờ đến 12 giờ các khu vực: Ngõ 39 Phố Lụa, Một phần đường Thanh Bình TDP 11, ngõ 22 Phố Lụa, một phần TDP hồng phong, ngõ 32 Phố Lụa.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại huyện Thanh Oai ngày 8-6.

Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại huyện Thanh Oai ngày 8-6.

Đặc biệt tại huyện Thanh Oai, nhiều công ty sản xuất bị cắt điện luân phiên trong thời gian ngắn. Theo đó, Công ty TNHH Cơ điện Đại Dương bị cắt điện từ 7 giờ 30 đến 8 giờ 50 (chia làm hai đợt cắt luân phiên); Công ty TNHH bao bì Hoa Nam bị cắt điện từ 9 giờ đến 9 giờ 40; Công ty TNHH Đông dược Phúc Hưng bị cắt điện từ 9 giờ 50 đến 10 giờ 30; Công ty TNHH Dược phẩm FUSI bị cắt điện từ 10 giờ 40 đến 11 giờ 20.

Tại thị xã Sơn Tây, bị cắt điện luân phiên từ 8 giờ 45 đến 11 giờ 15 tại khu vực phố Chùa Thông. Huyện Mỹ Đức cắt điện từ 5 giờ 30 đến 13 giờ 30 một phần thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng...

Tại Bắc Giang, công ty Điện lực Bắc Giang cũng thông báo trong ngày 8-6 có nhiều khu vực nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện.

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện ngày 8-6 tại một số khu vực của thành phố Bắc Giang.

Kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện ngày 8-6 tại một số khu vực của thành phố Bắc Giang.

Theo đó, tại huyện Lạng Giang có 78 kế hoạch, huyện Việt Yên có 71 kế hoạch, huyện Yên Thế có 18 kế hoạch, thành phố Bắc Giang có 98 kế hoạch...

Tại Quảng Ninh, nhiều khu vực cũng nằm trong kế hoạch tạm ngừng cung cấp điện của Công ty Điện lực Quảng Ninh. Đơn cử tại huyện Đông Triều, Điện lực Đông Triều thông báo có 40 kế hoạch tạm ngừng cung cấp cấp điện.

Khu vực TP. Hạ Long có 31 kế hoạch cung cấp điện, chủ yếu với các lý do tiết giảm công suất ngăn ngừa sự cố lưới điện, đảm bảo an ninh hệ thống điện. Thời gian khôi phục vận hành có thể thay đổi theo điều độ lưới điện…

Chiều 7-6, tại buổi cung cấp thông tin về tình hình cung ứng điện, ông Trần Việt Hòa, Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực cho biết hệ thống điện miền Bắc đang đối mặt với nguy cơ thiếu công suất tại hầu hết các giờ trong ngày.

Do vậy, ông Hòa bày tỏ mong muốn người dân, doanh nghiệp chia sẻ với khó khăn của ngành điện, cùng chung tay để vượt qua tình hình căng thẳng về cung ứng điện.

Đại diện Bộ Công Thương cũng gửi lời xin lỗi tới người dân, doanh nghiệp vì đã để xảy ra thiếu điện, dẫn đến phải cắt điện luân phiên.

“Với bất kỳ lý do gì thì việc để thiếu điện cung ứng cho phát triển kinh tế - xã hội là trách nhiệm không thể biện minh của cơ quan quản lý nhà nước, của ngành điện. Thay mặt cơ quan quản lý nhà nước cũng như ngành điện, chúng tôi gửi lời xin lỗi tới nhân dân, doanh nghiệp” - ông Hoà nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm