Ngày càng nhiều nữ quan hệ tình dục trước hôn nhân

Dễ dàng chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân nhưng kiến thức sức khỏe sinh sản vẫn rất mù mờ.

Kết quả khảo sát trên 10.000 người trong độ tuổi 14-25 đang sống với gia đình tại 63 tỉnh, thành do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình công bố tại “Hội nghị công bố kết quả điều tra vị thành niên và thanh niên Việt Nam lần thứ hai” trong ngày hôm qua (1-6) đã đưa ra nhiều con số bất ngờ.

Trẻ hóa tuổi có vợ

TS Vũ Mạnh Lợi - cán bộ Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình cho biết kết quả khảo sát thể hiện thanh thiếu niên ngày càng có quan hệ tình dục (QHTD) sớm hơn. Nếu như năm năm trước, tuổi QHTD lần đầu ở nam giới là 20, nữ là 19,4 thì nay độ tuổi này đã giảm còn 18,2 ở nam và 18 ở nữ. Đặc biệt, thanh niên nông thôn có vợ sớm hơn thành phố; thanh niên người dân tộc thiểu số có QHTD sớm hơn thanh niên người Kinh/Hoa. Lý do của việc trẻ hóa tuổi có vợ mà các chuyên gia về dân số tìm hiểu được là: hơn 44% thanh niên được hỏi chấp nhận tình dục trước hôn nhân.

Kết quả khảo sát cũng cho thấy sự tồn tại của tình dục trước hôn nhân trong nam/nữ chưa lập gia đình có sự khác biệt ở các nhóm tuổi. Ở nhóm tuổi 14-17, nếu như có 42% nam giới có QHTD khi chưa lập gia đình thì nữ giới có 37%. Con số tương ứng ở nhóm tuổi 22-25 là 57% nam, 52% nữ. Từ những số liệu này, TS Lợi nhận xét rằng môi trường có nhiều người chưa lập gia đình nhưng đã có QHTD là yếu tố tác động đến thái độ và hành vi của nhóm thanh-thiếu niên chấp nhận tình dục trước hôn nhân. Đặc biệt, chỉ sau năm năm, tỉ lệ nữ giới có QHTD trước hôn nhân đã tăng từ 74% lên 77%, bạn tình phần lớn là chồng của họ sau này.

Thanh thiếu niên ngày nay có quan hệ tình dục sớm hơn. (Ảnh chỉ mang tính minh họa) Ảnh: HTD

1/4 thanh niên không biết tránh thai

“QHTD sớm nhưng kiến thức mang thai lại hạn chế” - TS Lợi phân tích tiếp. Với câu hỏi đơn giản “Bạn gái có thể mang thai sau lần QHTD đầu tiên không?”, chỉ có 67% nam và 74% nữ trả lời “Có”. Hay với câu hỏi “Nếu không muốn mang thai, người ta nên làm gì?”, hơn 20% bạn trẻ nói rằng “Không biết”.

Ngoài ra, cũng có một nghịch lý đang tồn tại trong nhóm còn lại, dù có 80% người trả lời “sẽ sử dụng biện pháp tránh thai” nhưng các bạn lại không đưa ra được cụ thể những biện pháp nào tránh thai an toàn (!). Do không có đủ kiến thức nên có 2/4 người từng có thai thú nhận rằng họ không nhớ mình có thông tin về mang thai như thế nào hoặc biết gì về nguy cơ sẩy thai. Theo TS Lợi, đây chính là sự cảnh báo cho thấy công tác giáo dục sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục trong nhà trường và ngoài xã hội đang bị thiếu hụt.

Chung thủy cũng bị “nghi ngờ”

Giờ đây, các bạn trẻ đã quá quen hai chữ HIV/AIDS - căn bệnh thế kỷ vô phương cứu chữa. Thế nhưng với câu hỏi “Làm thế nào tránh bệnh HIV/AIDS?” thì phương án có liên quan đến lòng chung thủy “Chỉ quan hệ tình dục với một người không có HIV” nhận tỉ lệ ủng hộ thấp nhất (khoảng 1/4). Nhiều bạn trẻ thẳng thắn nói rằng họ nghi ngờ lòng chung thủy có thể giúp tránh được HIV. Và có tới 1/3 nam nữ thanh niên được hỏi không nắm chắc cách phòng chống căn bệnh này. “Đây chính là nhóm người có nguy cơ nhiễm bệnh nhanh nhất! Con số này đồng nghĩa với việc đầu tư cho công tác giáo dục nhằm cải thiện nhận thức của thanh thiếu niên trong năm năm qua hầu như không có tác dụng” - TS Lợi nhận xét.

Đại diện của Tổng cục Dân số cũng cảnh báo đến các bậc cha mẹ có con ở độ tuổi vị thành niên rằng: Hầu hết các em thiếu hiểu biết về kỹ năng sống, luôn có hành vi nguy cơ cao đối với sức khỏe. Song song với yêu cầu tăng cường các hình thức giáo dục về giới tính trong nhà trường, các bậc cha mẹ phải hiểu rằng quan tâm giáo dục kỹ năng sống cho con, trao đổi nhiều hơn với con về tình yêu, tình dục, hôn nhân và các vấn đề về sinh sản chính là tạo cho con hành trang tốt để vững bước vào đời.

Bác sĩ Đào Xuân Dũng, chuyên gia về sức khỏe sinh sản, còn cung cấp thêm nguyên nhân khiến giới trẻ có QHTD sớm là khi đời sống được nâng cao, cha mẹ nào cũng muốn con có phòng riêng để con tiếp bạn bè và làm nhiều việc khác. Đây cũng là nơi QHTD đầu tiên của rất nhiều bạn trẻ. Tuy vậy, ở lứa tuổi này, rất ít em nữ biết rằng uống thuốc tránh thai là biện pháp hữu hiệu để hạn chế tình trạng nạo phá thai.

TỐ NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới