Ngày đầu nhiều công ty hoạt động trở lại, các tuyến đường ở TP.HCM đông kín

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
 

Sáng 4-10, hầu hết các công ty, doanh nghiệp ở TP.HCM bắt đầu làm việc trở lại sau mấy tháng tạm ngưng để phòng dịch COVID-19.

Theo ghi nhận của PV trong sáng 4-10, nhiều tuyến đường ở TP.HCM có lượng xe lưu thông rất đông đúc. Nhiều tuyến đường còn có tình trạng kẹt xe nhẹ. Phần lớn, người dân sử dụng xe máy để di chuyển.

Khu vực phía Đông TP, các tuyến đường như xa lộ Hà Nội, Điện Biên Phủ... người dân di chuyển rất đông không kẹt xe nghiêm trọng như thời gian TP chưa giãn thực hiện cách xã hội. Càng vào trong nội thành TP, các tuyến đường càng đông đúc. Điển hình như tuyến Bạch Đằng, Đinh Bộ Lĩnh (quận Bình Thạnh); Phạm Văn Đồng (quận Gò Vấp); Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng (quận 1) đều có rất đông người và phương tiện đi chuyển.

Xa lộ Hà Nội có rất đông phương tiện ô tô và xe máy lưu thông. Nhiều đoạn còn kẹt xe khoảng 5-10 phút.

Phần lớn người dân lưu thông bằng xe máy. Theo quan sát, chỉ làn đường vào nội thành TP là đông đúc, làn đường phía bên kia rất thông thoáng, thậm chí vắng bóng phương tiện lưu thông.

Đường Điện Biên Phủ có làn đường rộng, dù nhiều phương tiện lưu thông nhưng vẫn thông thoáng.

Khu vực ngã tư Hàng Xanh, hướng lưu thông vào trung tâm TP, nhiều xe máy lưu thông nhưng không có hiện tượng kẹt xe.

Càng vào khu vực nội thành TP, phương tiện lưu thông càng đông và có hiện tượng kẹt xe nhẹ. Đây là hình ảnh trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh vào sáng 4-10.

Còn đây là một đoạn trên đường Võ Thị Sáu, quận 1, khúc giao với đường Hai Bà Trưng.

Đường Phạm Văn Đồng, đoạn qua quận Gò Vấp.

Khu vực phía Tây TP, lượng phương tiện lưu thông đông đúc, nhiều tuyến đường có hiện tượng kẹt xe nhẹ như Trường Chinh, Cộng Hoà. Trong khi đó, các tuyến đường lớn như Lê Trọng Tân, Trường Sơn...lại khá thông thoáng.

Đường Trường Chinh, khu vực cầu Tham Lương, lượng phương tiện di chuyển rất đông vào giờ cao điểm. Tuy nhiên, không có hiện tượng ùn tắc cục bộ như trước đây.

Nhiều người dân cho biết, hôm nay là ngày đầu tiên họ trở lại công ty làm việc nên đi từ rất sớm để dọn dẹp  trước khi bắt đầu ngày làm việc mới.

Đường Trường Chinh (quận Tân Bình), khu vực ngã ba mũi tàu đường Cộng Hoà đến đường Âu Cơ. Khu vực này trước đây vào giờ cao điểm sẽ kẹt xe cục bộ, thâm chí hàng giờ, thì nay chỉ ùn ứ nhẹ. 

Trong khi đó, các tuyến đường Trường Sơn, vòng xoay Lăng Cha Cả khá thông thoáng dù có đông phương tiện lưu thông. 

Đường Trường Sơn (quận Tân Bình).

Cầu vượt khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình).

Vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm